Đã tìm thấy nữ giảng viên ‘mất tích’ bí ẩn

(PLO)- GS-TS Nguyễn Ngọc Phương, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, xác nhận ngày 12-10, bà Hồ Thị Đoa, mẹ của nữ giảng viên ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM - Hồ Thị Duyên Thùy (30 tuổi) “mất tích” hơn sáu tháng đã đến thông tin với ban giám hiệu nhà trường là đã tìm thấy chị Thùy tại một khu nhà trọ ở quận 7, TP.HCM.

Đồng thời gia đình gửi lời cảm ơn nhà trường đã kịp thời cung cấp thông tin, hồ sơ liên quan đến con mình để cơ quan công an vào cuộc điều tra. Dịp này, bà Đoa đã đến cảm ơn cơ quan Công an quận Thủ Đức, TP.HCM đã tiếp nhận thông tin gia đình cung cấp và đã vào cuộc điều tra.

Theo ông Phương, gia đình nữ giảng viên cho hay sau khi đọc thông tin nữ giảng viên mất tích trên báo chí, một chủ nhà trọ đã điện thoại cho người thân đến đón chị Thùy về nhà tiếp tục điều trị bệnh. 

 Chị Hồ Thị Duyên Thùy. Ảnh: Internet

“Phía gia đình đề nghị hiện sức khỏe chị Thùy đang dần hồi phục. Do đó cần thêm thời gian để ổn định tinh thần. Khi nào chị Thùy bình thường trở lại gia đình sẽ liên hệ nhà trường để làm việc” - ông Phương nói.

Ông Phương cho biết thêm, thời gian chị Thùy được cho là “mất tích”,  gia đình đã đề nghị nhà trường cung cấp thông tin để Cục Xuất cảnh (Bộ Công an) xác minh chị Thùy đã về Việt Nam hay chưa. Theo đó, nhà trường đã thông báo cho các cơ quan này biết, từ tháng 11-2014, chị Thùy đã hết học bổng và làm đơn kéo dài thời gian nghiên cứu để nhà trường báo cáo Bộ GD&ĐT nắm tình hình.

 Tuy nhiên, sau khi học xong chương trình tiến sĩ, khi nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Tân Sơn Nhất từ ngày 22-12-2014, do bị bệnh nên chị Thùy đã cắt đứt mọi liên lạc với gia đình.

Lãnh đạo nhà trường cho hay chị Thùy đã từng bảo vệ luận văn thạc sĩ tại Nga. Năm 2011, chị Thùy được nhà trường cử đi đào tạo tiến sĩ tại ĐH Tổng hợp Quốc gia Kazan (Liên bang Nga) thời hạn ba năm theo đề án của Bộ GD&ĐT.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.