Đà Nẵng sẽ ngừng cấp nước sạch toàn TP trong ngày 17-6

(PLO)- Nhà máy nước sẽ cắt điện để di dời trạm điện trong quá trình thi công nâng công suất khiến việc cấp nước sẽ bị tạm hoãn nhiều giờ.

Ngày 15-6, ông Hồ Hương - Tổng giám đốc Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng (DAWACO) cho biết đã ra văn bản thông báo gửi đến khách hàng về việc tạm ngừng cung cấp nước sạch trên toàn địa bàn thành phố vào ngày 17-6. Việc cắt nước này để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công nâng công suất cấp nước của Nhà máy nước Cầu Đỏ.

Đà Nẵng sẽ tạm ngừng cấp nước toàn TP trong ngày 17-6. Ảnh: HH.

Theo ông Hương, nhà máy nước này sẽ được nâng công suất 150.000 m3/ngày lên 210.000 m3/ngày (tức thêm 60.000 m3/ngày). Do giải phóng mặt bằng cho việc nâng cấp phải cúp điện nên nhà máy phải ngưng sản xuất nước khiến việc cấp nước ngưng lại. Mặc dù ngưng cấp nước từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 30 nhưng dự kiến đến 15 giờ cùng ngày mới có nước ổn định hoàn toàn.

“Mặc dù chúng tôi cung cấp nước trở lại từ 10 giờ 30 nhưng dự kiến đến chiều nước mới ổn định vì trong thời gian đó để nước đầy đường ống thì nó mới  mạnh được”, ông Hương giải thích.

Ông Hương cho biết thêm, dự kiến mùa nắng này, toàn TP Đà Nẵng sẽ thiếu nước do công suất của các nhà máy chưa đủ đáp ứng. Muốn việc cấp nước ổn định thì công ty DAWACO phải nâng cấp các nhà máy và dự kiến đến năm 2030 mới thực sự trơn tru.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm