Cuộc ra mắt khó khăn của HLV Hữu Thắng

(PL)- Thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng ngày 24-3 gặp lại đối thủ Đài Loan. Ngoài chuyện phải thắng còn là làm sao thể hiện cách thắng thuyết phục hơn triều đại HLV Miura.

Một thống kê chính xác về hiệu quả của đội tuyển Việt Nam là dưới thời HLV Miura có nhiều trận thắng hơn triều đại của tiền nhiệm Calisto lẫn Riedl. Theo đó, ông thầy người Nhật có 12 trận chính thức với đội tuyển cùng thành tích bảy thắng, hai hòa và ba thua, đạt tỉ lệ thắng 58,3%, trong khi Calisto có 28,9%, Riedl là 44,3%.

Nhưng so sánh về mức độ yêu mến với hai thầy ngoại người Bồ Đào Nha và người Áo thì ông Miura kém hơn nhiều. Thậm chí ông thầy người Nhật còn nhiều lần vấp phải làn sóng phản ứng và tẩy chay từ chính nội bộ VFF. Nguyên do ông nặng nề trong việc nhồi thể lực và buộc các cầu thủ chơi thứ bóng đá thực dụng.

Nhìn lại những con số thống kê biết nói ở trên để thấy rằng các đời HLV trưởng đội tuyển quốc gia chẳng khác gì làm dâu trăm họ, khen chê đủ thứ theo cách của từng người. Cái khó nhất mà họ muốn chinh phục là đều phải thỏa mãn người yêu bóng đá, từ lối chơi cho đến thành tích, hay nói cách khác là vừa đá thắng vừa đá đẹp.

HLV Hữu Thắng mang hai trọng trách khó khăn là vừa phải thắng lại vừa thắng đẹp. Ảnh: QUANG THẮNG

HLV Miura hay trước đó là Falko Goetz (có tỉ lệ thắng cao nhất 60%) đều bị chấm dứt hợp đồng trước thời hạn bởi bị xem là chọn lối chơi không phù hợp với đặc thù cầu thủ Việt Nam.

Thời của thầy nội Nguyễn Hữu Thắng chịu ảnh hưởng nhiều bởi lối đá đẹp thu hút người hâm mộ của dàn cầu thủ nhà bầu Đức. Và hai trận giao hữu với Hà Nội T&T hòa 0-0 và thắng đậm Than Quảng Ninh 4-0 như làn gió mát hứa hẹn trận gặp Đài Loan sẽ là một diện mạo mới.

Còn quá sớm để nói đến thành công hay chưa của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng bởi họ chưa đá trận chính thức nào. Hơn nữa giữa đá tập và ghi bàn trong tình huống như những bài tập không đối kháng khác rất xa với đá thật. Vì thế trận ra mắt của thầy trò HLV Hữu Thắng vào chiều 24-3 khi gặp lại Đài Loan trên sân Mỹ Đình sẽ phần nào trả lời điều đó.

Khi mà nhiều người từng lên án HLV Miura và tìm cách sa thải ông cho bằng được thì người thế vai chỉ cần không đi vào vết xe của Miura là sẽ được ủng hộ. Tuy nhiên, thước đo lớn nhất của HLV Hữu Thắng vẫn phải là chiến thắng.

Xét cho cùng, muốn đội tuyển vừa thắng lại vừa đá đẹp thì cũng hơi tham nhưng với HLV Hữu Thắng thì khó mới có người hùng!

Đội khách Đài Loan đã yêu cầu VFF cho đóng kín cửa sân Mỹ Đình trong suốt các buổi tập của họ, trừ khoảng 15 phút cho PV… chụp ảnh duy nhất đêm 23-3. Tương tự, HLV Hữu Thắng cũng muốn tập kín để hoàn thiện đội hình chính, đồng thời muốn gây bất ngờ cho đội khách trong cuộc ra mắt của mình. Hôm nay, HLV Hữu Thắng sẽ rút gọn danh sách đăng ký chính thức 23 cầu thủ. Nhiều khả năng rơi vào bốn trường hợp chấn thương của Đình Tùng, Mạc Hồng Quân, Hoàng Thịnh, Văn Toàn và thủ môn số ba Phí Minh Long.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt Nam

Vinh danh VOV 10 năm kiên trì gieo mầm cho Futsal Việt NamLENS

(PLO)- Lễ khởi tranh lượt về Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2026 đánh dấu chặng nước rút của mùa giải, đồng thời là cột mốc đặc biệt khi Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) nhìn lại hành trình một thập kỷ đồng hành cùng futsal nước nhà.

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleball

Nhà báo 'đổ bộ' sân pickleballLENS

(PLO)- Giải Pickleball các cơ quan Báo chí toàn quốc Proimage lần thứ 3 năm 2026 chính thức trở lại, tiếp tục trở thành điểm hẹn thể thao đáng chú ý dành cho đội ngũ những người làm báo trên cả nước.

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

Bất công cho các đội khách ở giải Đông Nam Á

(PLO)- Campuchia và Úc chỉ được 1 ngày nghỉ trước khi đá bán kết, còn Indonesia có 4 ngày nghỉ, Thái Lan có 3 ngày,... bóng đá trẻ Đông Nam Á đừng sắp xếp lịch thi đấu một cách phi lý để phát triển hơn.