Cung cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi THPT quốc gia

(PLO)- Từ ngày 21 đến 24-6, Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Tổng Công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) cho biết đã yêu cầu các công ty điện lực thành viên, Công ty Lưới điện cao thế miền Nam, Trung tâm Điều hành SCADA đã chủ động làm việc và phối hợp với các hội đồng thi tại địa phương (trên 21 tỉnh, thành phía Nam, trừ TP.HCM) để nắm bắt danh sách thời gian, địa điểm và nhu cầu cấp điện ở các địa điểm tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.
Qua đó, EVN SPC đã lập và thực hiện phương án ưu tiên đảm bảo cung cấp điện trong các ngày từ 21 đến 24-6. Đặc biệt, các địa điểm in sao đề thi, khi có thông tin từ phía hội đồng ra đề thi, các đơn vị điện lực sẽ đảm bảo cung cấp liên tục 24/24 giờ.
Được biết trong các ngày diễn ra kỳ thi, việc cắt điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các địa điểm thi sẽ không được thực hiện (trừ trường hợp cắt điện để xử lý sự cố).
Bên cạnh đó, từ ngày 25-6 đến 7-7, EVN SPC sẽ cung cấp điện ổn định tại các địa điểm tổ chức chấm thi cùng các địa điểm đăng ký xét tuyển cao đẳng, đại học: Tại các trường THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường đại học, cao đẳng để các em học sinh đăng ký xét tuyển vào các trường đại học, cao đẳng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm