Công viên Đầm Sen nói về thông tin có đười ươi diễn xiếc

(PL)- “Chúng tôi chưa nắm được thông tin Liên minh châu Á vì động vật (AfA) đề nghị Sở NN&PTNT TP.HCM xác minh, xử lý nghi vấn Công viên Đầm Sen (TP.HCM) sử dụng đười ươi để diễn xiếc”.

Chiều 7-6, ông Lâm Tùng Quế, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm (Sở NN&PTNT TP.HCM), cho biết thông tin trên. Ông Quế cho biết Công viên Đầm Sen có sử dụng khỉ để diễn xiếc, còn việc sử dụng đười ươi có hay không sẽ kiểm tra lại.

Trong khi đó, bà Đặng Thị Thu Thảo, phụ trách truyền thông Công viên Đầm Sen, cho biết trước đây công viên có sử dụng đười ươi để diễn những động tác ngộ nghĩnh, dễ thương. “Tuy nhiên, từ tháng 5-2017 công viên đã không sử dụng đười ươi để thực hiện những động tác nói trên nữa” - bà Thảo khẳng định.

“Ngày 1-6 vừa qua, nhân dịp khai mạc Trại hè thiếu nhi năm 2019, Công viên Đầm Sen có cho khách, nhất là thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm miễn phí với đười ươi trên năm  tuổi. Mục đích là giúp các cháu nhận biết đười ươi, tạo thêm sự thân thiện và yêu quý động vật hoang dã hơn” - bà Thảo cho hay.

Trước thông tin Khu du lịch đảo Hoa Lan (Khánh Hòa) cũng sử dụng gấu ngựa và voi châu Á để diễn xiếc thương mại, ông Lê Dũng Lâm, Giám đốc Công ty Du lịch Long Phú - đơn vị quản lý đảo Hoa Lan, xác nhận có tình trạng trên.

Thiếu nhi chụp ảnh lưu niệm miễn phí với đười ươi trên năm tuổi tại Đầm Sen dịp 1-6 vừa qua. Ảnh: CVĐS

Theo ông Lâm, hiện đảo Hoa Lan có nuôi hai con gấu ngựa và một con voi để diễn xiếc, phục vụ chụp ảnh cho du khách. Chi phí thu được, một phần dành để trang trải mua thức ăn cho thú, chăm sóc sức khỏe cho thú. Vừa rồi, qua phản ứng của các tổ chức bảo vệ động vật, tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra cụ thể và sau đó tỉnh cũng có văn bản, trước mắt vẫn duy trì hoạt động biểu diễn xiếc thú với các con vật này tại đảo Hoa Lan, rồi theo lộ trình sẽ giảm dần. Vì ngay lập tức ngừng ngay hoạt động sẽ không chỉ ảnh hưởng đến các con thú vì chúng đã quen với môi trường nơi đây, mà còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đến đời sống của rất nhiều người lao động làm việc tại khu du lịch này.

“Những con vật này sống với anh em cũng hơn 20 năm rồi, anh em xem như người thân nên đối xử với chúng rất tốt. Tiếp thu ý kiến góp ý, chúng tôi cũng yêu cầu anh em trong biểu diễn xiếc chỉ cho các con thú biểu diễn những động tác nhẹ nhàng, không can thiệp thô bạo gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng” - ông Lâm nói thêm.

Trước đó, tổ chức  Liên minh châu Á vì động vật (AfA) đã có thư đề nghị Sở NN&PTNT TP.HCM xác minh, xử lý nghi vấn Công viên Đầm Sen sử dụng đười ươi để diễn xiếc, kinh doanh thương mại. Đồng thời cũng gửi thư đến Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đề nghị điều tra việc đảo Hoa Lan, một trong những khu du lịch của Tập đoàn Long Phú, đang sử dụng cả gấu đen châu Á và voi châu Á để biểu diễn xiếc.

Theo tổ chức này, Công ước CITES và Nghị định 06/2019/NĐ-CP về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp đều nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại với các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.