Công viên Đầm Sen sử dụng động vật hoang dã diễn xiếc?

(PLO)- Liên minh châu Á vì động vật (AfA) vừa đề nghị Sở NN&PTNT TP.HCM xác minh, xử lý nghi vấn công viên Đầm Sen sử dụng đười ươi để diễn xiếc, kinh doanh thương mại. 

AfA cho biết khu du lịch này lâu nay dùng đười ươi, là loài động vật hoang dã nhóm bảo vệ nghiêm ngặt theo Công ước về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã, nguy cấp (CITES) mà Việt Nam là thành viên.

Loài này có cấp độ bảo vệ tương đương với các loài động vật thuộc nhóm IB trong Nghị định 06 năm 2019 của Chính phủ Việt Nam về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước CITES.

Cá thể gấu ngựa đang bị khai thác thương mại tại Đảo Hoa Lan. Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á.

Cạnh đó, AfA cũng có thư gửi Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa đề nghị điều tra việc Đảo Hoa Lan, một trong những khu du lịch của Tập đoàn Long Phú đang sử dụng cả gấu đen châu Á và voi châu Á để biểu diễn xiếc.

"Chúng tôi khẩn khoản yêu cầu Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa điều tra cơ sở này và xác định nguồn gốc của chúng để xác định xem chúng bị bắt từ tự nhiên, hay sinh ra trong môi trường nuôi nhốt, hay là con của gấu bố mẹ bị bắt tự nhiên? Từ đó có các biện pháp phù hợp để xử lý vấn đề này theo pháp luật Việt Nam", AfA viết trong thư.

Cá thể voi châu Á được khai thác thương mại ở Đảo Hoa Lan, Khánh Hòa. Ảnh: Tổ chức Động vật châu Á

Theo Công ước CITES và Nghị định 06, Việt Nam nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại với các loài thực vật, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Trao đổi với PLO, ông Nguyễn Tam Thanh, cán bộ Tổ chức Động vật châu Á, thuộc AfA, cho biết vào giữa tháng 4-2019, khi xem xiếc tại công viên Đầm Sen, khán giả ghi nhận công viên có sử dụng đười ươi để diễn xiếc thương mại nên chụp ảnh và gửi về nhờ can thiệp.

Còn tại Đảo Hoa Lan, người dân đã báo tin từ cách đây nhiều năm. Sau đó, các thành viên của Tổ chức Động vật châu Á đã đến khảo sát. Tháng 3-2019 thì xác thực có tình trạng Đảo Hoa Lan sử dụng voi châu Á, gấu châu Á để diễn xiếc thương mại.

"Chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản cho Đảo Hoa Lan, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa, UBND tỉnh Khánh Hòa và Hiệp hội Vườn thú Việt Nam để phản ánh và kêu gọi chấm dứt hoạt động trên. Tuy nhiên đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi, hoạt động sử dụng động vật hoang dã để diễn xiếc thương mại vẫn chưa chấm dứt”, ông Thanh cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.