Công chứng viên chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch

(PL)- Ngày 10-7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Luật Công chứng vừa được Quốc hội thông qua tại kỳ họp vừa qua.
Một trong những điểm mới đáng chú ý của luật là công chứng viên sẽ thực hiện việc công chứng bản dịch và chịu trách nhiệm về nội dung bản dịch mà mình công chứng.

Luật cũng quy định về phí công chứng, thù lao công chứng và các chi phí khác chặt chẽ và rõ ràng hơn so với Luật Công chứng 2006.

UBND cấp tỉnh ban hành mức trần thù lao công chứng áp dụng đối với các tổ chức hành nghề công chứng tại địa phương. Theo đó, tổ chức hành nghề công chứng thu thù lao cao hơn mức trần sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Tổ chức hành nghề công chứng cũng không được thu chi phí cao hơn mức chi phí đã thỏa thuận với người yêu cầu công chứng. Phải niêm yết rõ nguyên tắc tính các chi phí khác và giải thích cho người yêu cầu công chứng về những chi phí đó.

Đ.MINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.