Chuẩn bị các bước đưa sân bay Long Thành vào khai thác

(PLO)- Với chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, dự án sân bay Long Thành đang dần về đích dù chưa thể khai thác được trong năm nay.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để đưa dự án sân bay Long Thành cơ bản hoàn thành trong năm nay theo chỉ đạo của Thủ tướng, Cục trưởng Cục Hàng không Uông Việt Dũng vừa yêu cầu các đơn vị trực thuộc hoàn thiện đề án quản lý, khai thác sân bay Long Thành.

Thêm vào đó, các cơ quan đơn vị được giao lập kế hoạch cụ thể, chi tiết thực hiện thủ tục hành chính dự kiến khai thác thương mại tại sân bay này.

Ngoài ra, lãnh đạo Cục Hàng không lưu ý toàn ngành phải chuẩn bị đầy đủ về mặt nhân lực, trang thiết bị kỹ thuật, tài liệu, phương án vận hành khai thác; các nội dung liên quan để đảm bảo cơ sở cung cấp dịch vụ dẫn đường hàng không tại sân bay Long Thành đủ điều kiện cấp giấy phép khai thác trước khi tổ chức bay kỹ thuật...

Theo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), hiện một đường băng sân bay Long Thành đã hoàn thành trên 90%. Đến 30-4, đường băng này đủ điều kiện cho công tác bay kỹ thuật hiệu chuẩn (bay kiểm tra).

Hệ thống đường băng và đương lăn sân bay Long Thành gần như đã hoàn thành. Ảnh: V.HỘI
Hệ thống đường băng và đường lăn sân bay Long Thành gần như đã hoàn thành. Ảnh: V.HỘI

Đối với hạng mục nhà ga hành khách, Công ty cổ phần Kết cấu thép ATAD - thành viên liên danh Vietur (nhà thầu thi công nhà ga sân bay), vừa thực hiện nâng thành công hệ kết cấu thép mái trung tâm nhà ga hơn 5.300 tấn với phương pháp kéo và đẩy bằng hệ kích thủy lực.

“Hiện kết cấu thép chính hoàn thành 100% ở khu cánh và gần 70% ở khu trung tâm…”- ACV cho hay.

san-bay-long-thanh.jpg
Hệ thống vòm thép hơn 5.300 tấn ở khu vực trung tâm. Ảnh: ACV

Dự án sân bay Long Thành rộng 5.000 ha, tổng mức đầu tư khoảng 336.630 tỉ đồng, khởi công đầu năm 2021. Trong đó, giai đoạn 1 xây dựng hai đường băng, một nhà ga hành khách cùng các hạng mục phụ trợ với công suất 25 triệu khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Kế hoạch ban đầu dự án sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm nay, tuy nhiên không đạt tiến độ như yêu cầu. Mặc dù Quốc hội đã đồng ý lùi thời hạn hoàn thành giai đoạn 1 sang cuối năm 2026, Thủ tướng vẫn yêu cầu các đơn vị liên quan nỗ lực tối đa và “không chấp nhận bất kỳ sự trì hoãn nào” để đưa dự án cơ bản hoàn thành trong năm nay.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm