Cầu Nam Lý chậm tiến độ do vướng mặt bằng

(PL)- Ngày 18-4, ông Lê Ngọc Hùng, Giám đốc Khu Quản lý giao thông đô thị số 2 (chủ đầu tư dự án cầu Nam Lý), cho biết đến nay khối lượng công trình đã thực hiện đạt khoảng 31%. 

Riêng đoạn tuyến từ điểm đầu dự án đến trụ T4 và đoạn tuyến từ trụ T5 về cuối công trình chưa thi công được vì vướng mặt bằng chưa được giải phóng.

Lý giải việc bồi thường từ năm 2012 nhưng đến nay vẫn chưa xong, theo ông Huỳnh Văn Tỵ, Phó trưởng Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng quận 9, là do vướng trong việc thay đổi chính sách Luật Đất đai giữa năm 2003 và 2013. Cụ thể, đến năm 2013 luật có nhiều điều chỉnh và đến tháng 7-2014 mới có hiệu lực.

Cầu Nam Lý là cây cầu huyết mạch nối quận 9 với quận 2, đi qua các cảng Phú Hữu, đường vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây. Theo thiết kế, cầu dài 448,9 m, khổ thông thuyền 40 x 6 m, rộng 30-37,5 m. Tổng mức đầu tư hơn 857 tỉ đồng. Công trình dự kiến hoàn thành tháng 9-2019 với điều kiện được địa phương bàn giao toàn bộ mặt bằng trước tháng 9-2018.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm