Cao tốc TP.HCM - Mộc Bài sẽ được đầu tư theo hình thức BOT

(PLO)- UBND TP.HCM đã có văn bản đề nghị được hướng dẫn về thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, thẩm định đầu tư đối với cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Ngày 30-11, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản trả lời UBND TP.HCM về việc hướng dẫn các vướng mắc liên quan đến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

Các hướng dẫn gồm: thủ tục đầu tư, phê duyệt dự án, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài theo hình thức PPP (Hợp đồng BOT).

caotoc-tphcm-mocbai

Việc xây dựng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trong thời điểm hiện nay là vô cùng cấp thiết. Ảnh: ĐÀO TRANG.

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao UBND TP làm cơ quan nhà nước có thẩm quyền triển khai thực hiện dự án như kiến nghị của Bộ GTVT, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh.

Theo đó, UBND TP.HCM có thể nghiên cứu xem xét việc quyết định chủ trương đầu tư của dự án theo hai phương án.

Phương án thứ nhất: Quyết định chủ trương đầu tư trước thời điểm Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực (1-1-2021). Trong trường hợp này, TP.HCM và Tây Ninh nghiên cứu thực hiện theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.

Phương án thứ hai: Quyết định chủ trương đầu tư dự án sau thời điểm Luật Đầu tư theo hình thức đối tác công tư có hiệu lực (1-1-2021). Trường hợp này, UBND TP.HCM và UBND tỉnh Tây Ninh thực hiện theo Luật Đầu tư, theo hình thức đối tác công tư và Nghị định hướng dẫn.

Về vấn đề thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng hiện nay chưa có thông báo tổng mức vốn đầu tư công dự kiến trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Trong đó có vốn cân đối ngân sách địa phương nên chưa có căn cứ để xác định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025.

Trường hợp TP.HCM xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách địa phương trong năm 2020 (thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020) thì TP nghiên cứu khoản 2, Điều 89, Luật Đầu tư công để áp dụng theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm