Cá mái chèo dạt vào bờ biển Nhật Bản là điềm báo động đất? ​

(PLO)- Một số cá mái chèo đã chết ở Nhật Bản và Peru trong năm nay làm dấy lên nỗi sợ một trận động đất hoặc sóng thần khác có thể sẽ xảy ra.

Đài CNN đưa tin, ngư dân Nhật Bản đã sững sờ khi phát hiện ra hai con cá mái chèo, được cho là điềm báo của động đất và sóng thần, còn sống và mắc vào lưới trên đảo Okinawa của Nhật Bản.

Hai con cá mái chèo dài khoảng 3,6-4 mét, đã được tìm thấy ngoài cảng Toya phía Tây Nam của đảo Okinawa vào ngày 28-1-2019.

Một trong hai con cá mái chèo bị chặt làm đôi sau khi được đưa lên tàu và bị một trong những ngư dân ăn mất một phần, tờ Japan Times đưa tin. Con cá còn lại chết sau khi đến đất liền.

Một số cá mái chèo đã chết ở Nhật Bản và Peru trong năm nay làm dấy lên nỗi sợ một trận động đất hoặc sóng thần khác có thể sẽ xảy ra.

Cá mái chèo được gọi theo truyền thống là "Ryugu no tsukai" trong tiếng Nhật, có nghĩa là "Sứ giả từ Cung điện của Thủy Tề", truyền thuyết kể rằng chúng sẽ tự bơi lên bờ trước trận động đất.

Một con cá mái chèo mắc vào lưới ngư dân Nhật Bản cuối tháng 1-2019. Ảnh: CNN

Huyền thoại ấy đã thành sự thật trong trận động đất và sóng thần Fukushima năm 2011 ở Nhật Bản, khiến hơn 20.000 người thiệt mạng. Ít nhất một chục con cá mái chèo đã dạt vào bờ biển Nhật Bản trong năm trước đó khi xảy ra thảm họa, theo Kyodo News.

Nhưng các nhà khoa học vẫn còn đang tranh cãi về niềm tin dân gian này.

Ông Kazusa Saiba, người quản lý thủy cung Uozu, đã nói với đài CNN vào tháng trước rằng nguyên nhân của sự việc có thể là do sự nóng lên toàn cầu hoặc những thay đổi trong lớp vỏ Trái đất "khiến hiện trạng bị khuấy động và đẩy các sinh vật dưới đáy lên bề mặt".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.