Bình Dương không tăng học phí các cấp học trong năm học mới

(PLO)- Do đời sống người dân còn khó khăn sau đại dịch COVID-19, nên Bình Dương không tăng học phí để chia sẻ khó khăn với người dân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 11-8, đại diện UBND tỉnh Bình Dương cho biết chưa tăng học phí và các khoản thu dịch vụ đối với tất cả các bậc học trong năm học mới.

Học sinh tăng nhưng giáo viên liên tục nghỉ việc. Ảnh: LA

Học sinh tăng nhưng giáo viên liên tục nghỉ việc. Ảnh: LA

Lý do chưa điều chỉnh mức thu học phí là do Bình Dương vừa trải qua đợt dịch COVID-19, đời sống người dân mới trở lại bình thường, cuộc sống còn khá khó khăn.

Bên cạnh đó, thị trường biến động liên tục khiến giá cả hàng hóa và các mặt hàng thiết yếu tăng. Nếu tăng học phí thời điểm này sẽ gây áp lực lớn cho phụ huynh.

Trước đó, tháng 5-2022, UBND tỉnh Bình Dương có dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập cao hơn 3 lần so với năm học 2021-2022.

Năm học mới Bình Dương tăng gần 30.000 học sinh

Trong năm học 2022-2023, Bình Dương dự kiến có khoảng gần 30.000 so với năm học 2021-2022.

Với số lượng tăng ca như vậy, tỉnh này dự kiến sẽ có khoảng 527.102 học sinh.

Số học sinh tăng tập trung tại 5 thành phố thị xã: TP.Thuận An, TP.Thủ Dầu Một, thị xã Tân Uyên, thị xã Dĩ An và thị xã Bến Cát.

Học sinh liên tục tăng nhưng số thời gian gần đây giáo viên liên tục nghỉ việc. Riêng từ tháng 1-2021 đến tháng 4-2022, toàn ngành giáo dục có 527 giáo viên nghỉ việc. Bình Dương hiện thiếu hơn 3000 giáo viên.

Theo ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT với số lượng học sinh tăng như vậy sẽ gây áp lực không nhỏ cho ngành giáo dục thời điểm này. Trong khi số học sinh tăng thì liên tục có nhiều giáo viên nghỉ việc.

Tuy nhiên, ông Phong cũng khẳng định Bình Dương đang tìm mọi cách khắc phục khó khăn, đáp ứng tốt nhất cho công tác dạy và học.

Cũng theo ông Phong, năm học 2022-2023 có thêm 11 trường học mới (1 công lập và 10 ngoài công lập), số phòng học tăng thêm tương ứng là 381.

Như vậy đến nay, Bình Dương có 742 trường, trong đó có 393 trường công lập, 349 trường ngoài công lập.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.