Bị tước HCV Ultra Marathon vì giày chạy quá dày

(PLO)- Chuyện đang xôn xao trong làng chạy khi quán quân giải đường trường Ultra Marathon - USTAF 100 mile (160 km) Rajpaul Pannu vừa bị tước HCV vì đôi giày thi đấu vượt chuẩn cho phép.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rajpaul Pannu đã về nhất cự ly gian khổ tại đường đua ở Henderson Nevada nhưng sau đó anh bị tước HCV khi BTC nhận ra Rajpaul Pannu mang giày vượt chuẩn.

Đôi giày Rajpaul Pannu mang là loại giày HOKA Skyward X bị xem là vượt chuẩn khi quy định của BTC ghi rõ các chủng loại giày đế không được vượt quá giới hạn cho phép là 40mm. Theo đó giày của Rajpaul Pannu bị cho là vi phạm quy định Điều 143 Mục 3 (i) của BTC khi độ dày của đế mà anh mang là 49 mm ở gót và 44 mm ở mũi (cả hai đều vượt chuẩn).

ultra-Rajpaul-Pannu.jpg
Rajpaul Pannu về nhất nhưng bị tước HCV. Ảnh: Getty Images

Từ việc Rajpaul Pannu bị tước HCV, BTC đã trao ngôi nhất cho VĐV về nhì là Cody Poskin và đôn người về thứ ba và tư lên nhì, ba là Nathan Brown và Braden Roggow.

Với kết luận khá bất ngờ và có phần gây ngạc nhiên nơi nhiều giới, BTC giải Ultra Marathon - USTAF 100 mile đã ra thông báo: “Chúng tôi thông báo về trường hợp thật đáng tiếc của VĐV Rajpaul Pannu về nhất trong cuộc thi quốc gia. Tuy nhiên chiếu theo điều lệ và các tiêu chuẩn được nêu trong luật nhằm để đảm bảo tính cạnh tranh công bằng cho tất cả các VĐV, việc sử dụng giày vượt quá tiêu chuẩn của Rajpaul Pannu là vi phạm và chúng tôi buộc phải hủy kết quả thi đấu của VĐV Rajpaul Pannu”.

Thanh minh về việc “vi phạm” của mình, Rajpaul Pannu giải thích rằng mình không cố ý vi phạm các quy định và luật đưa ra. Anh nói mình chỉ mới dùng đôi HOKA Skyward X trong tuần thi đấu. Điều mà trước đó Rajpaul Pannu nghĩ chúng chỉ là giày tập bình thường và không nghĩ rằng đấy là đôi giày chạy “siêu tốc” khiến anh bị xem là vi phạm quy định và bị tước huy chương”. Tuy nhiên Rajpaul Pannu cũng thừa nhận rằng cảm giác của đôi giày đấy là giúp anh thoải mái hơn. Chạy nhanh hơn bình thường.

Rajpaul-Pannu-.jpg
Rajpaul Pannu và đôi giày gây nhiều tranh cãi nhưng chính anh đã xác định đôi giày giúp anh chạy nhanh hơn. Ảnh: GETTY IMAGES

Sự việc trên cũng gây ồn ào không ít nơi các runner đó là tại sao BTC, các trọng tài không trọng tài kiểm tra giày các VĐV hàng đầu trong danh sách elite mà lại để đến khi Rajpaul Pannu có thành tích rồi thì mới xác định vi phạm và tước thành tích.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cuộc chia ly màu đỏ

Cuộc chia ly màu đỏ

(PLO)- Hành trình của Hàn Quốc tại World Cup 2026 đã kết thúc theo kịch bản đau đớn nhất, với một cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ.