Bị kỷ luật vì đi ăn trưa sớm 3 phút

(PLO)- Một nhân viên Nhật Bản gần đây phải chịu kỷ luật khiển trách sau khi ông này nhiều lần nghỉ trưa sớm hơn giờ quy định ba phút, Oddity Central đưa tin.

Một nhân viên 64 tuổi của một công ty cấp nước thuộc TP Kobe, Nhật Bản đã bị kỷ luật khiển trách vì nhiều lần rời chỗ làm việc đi ăn trưa sớm hơn giờ quy định ba phút.

Giờ nghỉ trưa của công ty này thường được bắt đầu vào đúng 12 giờ trưa và kết thúc vào 13 giờ. Tuy nhiên, nhân viên này muốn tranh thủ thời gian để qua quán cơm cạnh công ty mua một hộp cơm để ăn trưa. Hành động này của anh đã bị một quản lý bắt gặp và báo cho cấp trên.

Sau nhiều lần quan sát và thống kê, công ty cho biết ông này đã nghỉ trưa sớm hơn ba phút tổng cộng 26 lần trong suốt bảy tháng, một hành động mà công ty cho rằng không thể chấp nhận được.

Dàn lãnh đạo công ty tổ chức họp báo để xin lỗi người dân. Ảnh: soranews24

Chưa dừng lại ở đó, công ty này còn tổ chức họp báo và chính thức lên đài truyền hình xin lỗi người dân Nhật Bản về hành động "đáng tiếc" mà nhân viên họ đã gây ra. Họ cho biết đã kỷ luật khiển trách nhân viên nọ và trừ anh ta nửa ngày lương.

"Chúng tôi thật lấy làm tiếc khi để sự việc như vậy xảy ra" - một người trong ban quản lý xin lỗi trên sóng truyền hình.

Sự việc này sau khi được lan truyền đã nhận được nhiều bình luận trên mạng xã hội Nhật Bản. Một bên cho rằng người nhân viên nọ không đáng bị kỷ luật như vậy vì anh ta chỉ rời bàn làm việc sớm hơn một chút và chỉ lập lại hành động đó khoảng một lần/tuần.

“Thật là buồn cười, việc họp báo để xin lỗi thậm chí còn lãng phí thời gian và tiền bạc nhiều hơn người nhân viên đó đã làm" - một người bình luận.

Sự việc này không phải là quá hiếm gặp ở Nhật Bản, nơi người dân rất tôn trọng giờ giấc chung. Trước đây, một công ty đường sắt đã phải xin lỗi đến hành khách và người dân vì đã khởi hành sớm hơn giờ quy định 20 giây.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

Chùm ảnh: Chuyện sinh, tử và nụ hôn đầu bên chiến tuyến Ukraine

(PLO)- Nhiếp ảnh gia Aria Shahrokhshahi tìm đến những buổi vũ hội tuổi teen và các khu phòng bệnh từng rung chuyển vì đạn pháo, ghi lại chân thực nhất cảm giác của những người dân bình thường khi đất nước họ bất ngờ bị cuốn vào vòng xoáy chiến tranh.