Bảy luận điểm ngụy biện của báo Trung Quốc

(PL)- Thời Báo Hoàn Cầu của Trung Quốc ngày 19-2 tiếp tục đăng bài xã luận với đầu đề “HQ-9 là thước đo đánh giá mối đe dọa quân sự của Mỹ tại biển Đông”.

Báo nhận định khả năng Trung-Mỹ đối mặt giao chiến tại biển Đông lại leo thang thêm một bước và hô hào toàn xã hội bình tĩnh chuẩn bị chơi ván cờ với Mỹ tại biển Đông trong thời gian dài.

Báo biện luận người dân Trung Quốc phải có nhận thức khách quan đối với tư thế của Trung Quốc tại biển Đông, đó là dốc sức bảo vệ “lợi ích hợp pháp” chứ hoàn toàn không phải hành động cực đoan. Báo nêu lên bảy luận điểm:

Thứ nhất, Thời Báo Hoàn Cầukhăng khăng cho rằng xây dựng mở rộng đảo ở Trường Sa hay bố trí tên lửa phòng không ở Hoàng Sa đều phù hợp luật pháp quốc tế, Trung Quốc hoàn toàn không hành sự lỗ mãng, tác động đến trật tự quốc tế hiện nay.

Thứ hai, Trung Quốc rất quan tâm phát triển quan hệ hữu hảo với các nước trong khu vực, cùng với Việt Nam, Philippines… thông qua hiệp thương đàm phán hóa giải tranh chấp phù hợp với nguyện vọng chân thực của xã hội Trung Quốc.

Trung Quốc bố trí tên lửa phòng không trên đảo Phú Lâm không nhằm vào các nước tranh chấp biển Đông và đại đa số người dân Trung Quốc đều không nhìn thấy “quân sự hóa” ở biển Đông (!?).

Thứ ba, đối với truyền thông nước ngoài, Trung Quốc truyền đạt thông tin rõ ràng rằng phòng vệ quân sự ở đảo Phú Lâm nhằm đối phó với lực lượng quân sự ngoài khu vực uy hiếp.

Thời Báo Hoàn Cầu đổ lỗi mấy năm gần đây tàu chiến Mỹ không ngừng đến biển Đông quấy nhiễu, khoe khoang sức mạnh với ý đồ gia tăng áp lực với Trung Quốc nên Trung Quốc phải có phản ứng.

Thứ tư, quân đội Trung Quốc bố trí bao nhiêu vũ khí tại các đảo trên biển Đông, xây dựng và giữ mức độ phòng ngự thế nào phụ thuộc ở lực lượng quân sự Mỹ uy hiếp thế nào.

Nếu Mỹ đưa chiến hạm cỡ lớn vào hải vực gần các đảo hay đưa máy bay chiến đấu có tính tấn công đến diệu võ dương oai thì bố trí quân sự sẽ khác. Nếu Mỹ uy hiếp thực sự thì đã ép quân đội Trung Quốc đưa vũ khí càng mạnh hơn lên các đảo.

Thứ năm, Trung Quốc không hy vọng xung đột Trung-Mỹ leo thang ở biển Đông nhưng nhất định phải khiến cho Mỹ tin rằng mỗi kế hoạch gây hấn đều sẽ đối diện với phản kích.

Nếu cuối cùng biển Đông xảy ra đối đầu quân sự nghiêm trọng Trung-Mỹ hay thậm chí xung đột trực tiếp thì Trung Quốc quyết không rút lui. Trung Quốc không thể thách thức quyền lực của Mỹ trên đại dương thế giới nhưng trước cửa biển Đông, Trung Quốc sẵn sàng trả giá.

Thứ sáu, nguy cơ chủ yếu ở biển Đông bắt nguồn từ khả năng không xác định được ván cờ Trung-Mỹ. Các nước như Philippines cần hiểu rõ leo thang xung đột Trung-Mỹ chỉ sẽ mang lại tai ương cho họ chứ không thể tăng thêm an toàn. Các nước liên quan nên cùng Trung Quốc tăng cường trao đổi làm dịu tranh chấp. Lôi kéo Mỹ để kiềm chế Trung Quốc là hoang tưởng.

Thứ bảy, do vấn đề biển Đông đã bị Mỹ, Nhật làm nóng lên triệt để, Thời Báo Hoàn Cầu cho rằng Trung Quốc cần đối diện với cuộc chiến dư luận, thay đổi thói quen thấp giọng ít nói mà phải nói nhiều hơn, chỉ ra rằng dù Mỹ lôi kéo đồng minh lớn tiếng thì quyền chủ động chiến lược của Trung Quốc ở biển Đông vẫn vững chắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

Hợp tác dầu giữa Venezuela và Mỹ: 5 bài toán khó

(PLO)- Venezuela - với trữ lượng dầu mỏ khổng lồ - sẽ thu hút sự quan tâm đáng kể và lâu dài từ các công ty nước ngoài trong đó có Mỹ, nhưng với điều kiện các bên giải quyết được 5 bài toán khó cản trở hợp tác.

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tế

Vụ Mỹ tấn công Venezuela qua lăng kính luật quốc tếLENS

(PLO)- Việc Mỹ phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Venezuela và bắt giữ Tổng thống Nicolas Maduro đặt ra phép thử trực diện đối với hiệu lực của nguyên tắc kiềm chế sử dụng và đe dọa sử dụng vũ lực, nguyên tắc nền tảng của trật tự pháp lý quốc tế đương đại.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky họp báo chung sau cuộc gặp tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago (bang Florida) ngày 28-12. Ảnh: White House

Cách Nga, Ukraine ‘quyến rũ’ ông Trump

(PLO)- Nga và Ukraine đang tìm cách định hình suy nghĩ của Tổng thống Mỹ Donald Trump khi hai quốc gia tìm cách đàm phán một thỏa thuận hòa bình có lợi cho mình.