Bamboo Airways dừng tất cả chuyến bay thương mại

(PLO)- Do dịch COVID-19 lượng khách giảm mạnh, một số hãng hàng không trong nước phải dừng các chuyến bay thương mại.

Hãng hãng không Bamboo Airways vừa công bố dừng tất cả chuyến bay thương mại thường lệ từ ngày 26-7 đến hết ngày 7-8.

Theo hãng này, việc dừng khai thác là do dịch bệnh bùng phát nghiêm trọng và khó kiểm soát, hàng loạt các tỉnh thành phố lớn trên cả nước áp dụng giãn cách xã hội theo chỉ thị của Thủ tướng.

Bamboo Airways dừng tất cả chuyến bay thương mại ảnh 1
Lượng khách đi máy bay giảm mạnh trong những tháng qua. Ảnh: V.LONG

 

Hiện nay chỉ còn Vietnam Airlines và Vasco khai thác một số đường bay giữa Hà Nội đến TP.HCM, Điện Biên, Đà Nẵng, Nha Trang…

Trước đó, do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhà chức trách hàng không cũng đã cho dừng các đường bay đến các tỉnh thực hiện chỉ thị 16 như Cần Thơ, Phú Quốc, Rạch Giá, Cà Mau và Côn Đảo.

Với đường bay Hà Nội - TP.HCM và ngược lại khai thác tối đa hai chuyến khứ hồi/ngày, giao Vietnam Airlines thực hiện.

Riêng các chuyến bay chuyên chở hàng hóa thực hiện không hạn chế. Các chuyến bay nhằm mục đích phòng, chống dịch bệnh, phục vụ công tác công vụ; các chuyến bay không thường lệ khác theo yêu cầu và phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép...

Theo Cục Hàng không việc hãng hàng không công bố dừng bay là chuyện bất đắc dĩ do lượng khách đi lại trong đợt bùng phát dịch thứ tư giảm chưa từng có.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm