An toàn lao động trong công ty đông công nhân nhất TP.HCM

(PLO)- Tập trung hơn 68.000 công nhân đang làm việc, Công ty Pouyuen được xếp vào nơi tập trung đông công nhân nhất TP.HCM hiện nay. 

Ngày 5-5, đoàn làm việc do bà Nguyễn Thị Hà, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, đã đến thăm và làm việc tại Công ty TNHH Pouyuen (quận Bình Tân, TP.HCM). Tại đây đoàn đã thăm hỏi, động viên các bệnh nhân đang khám và điều trị tại khu phòng khám đa khoa của công ty và nghe báo cáo về việc chấp hành, chủ động phòng ngừa an toàn vệ sinh lao động tại công ty.

Thứ trưởng Hà đang thăm hỏi công nhân khám bệnh tại phòng khám đa khoa của Công ty Pouyuen. Ảnh: H.LAN

Bà Lê Thị Diệu Thúy, Giám đốc đối ngoại Công ty Pouyuen, cho biết Pouyuen là một trong những công ty con thuộc Tập đoàn Pouchen của Đài Loan tại Việt Nam. Công ty chuyên gia công các thương hiệu giày Adidas, Nike, Puma...

Với số lượng hơn 68.000 công nhân đang làm việc tại công ty nên vấn đề an toàn vệ sinh lao động rất được quan tâm. Dẫn chứng là công ty có đội ngũ chuyên trách về vệ sinh an toàn lao động gồm hàng trăm người, hằng ngày chuyên kiểm tra tiếng ồn, độ rung nóng trong nơi sản xuất và thức ăn cho công nhân, khám bệnh định kỳ cho công nhân...

Trong tình hình năm 2017 cả nước có hơn 900 người chết vì tai nạn lao động, tại công ty không may có bốn người chết.

Viện Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường đang khám sức khỏe miễn phí cho công nhân nhân Tháng hành động vệ sinh an toàn lao động. Ảnh: Đ.HÀ

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018 với chủ đề “Chủ động các biện pháp phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, công ty đã phát động công nhân thi chạy việt dã, triển lãm trang an toàn vệ sinh, cháy nổ...

Công nhân có vấn đề sức khỏe đang được chăm sóc tại trạm y tế của công ty. Ảnh: HL

Góp ý về công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bà Nguyễn Thị Hà đánh giá cao công ty tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn lao động. Bà Hà lưu ý bên cạnh thu hút đầu tư, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người lao động, công ty cần có thêm nhiều sáng kiến đảm bảo vệ sinh an toàn lao động, xây dựng môi trường tốt nhất cho họ.

Theo bà Hà, cần thay đổi nhận thức, thực hiện vệ sinh an toàn lao động cũng là đầu tư con người, không nên ngại tốn kém vì có thể trả giá bằng tính mạng con người. Nhiều vụ tai nạn, đặc biệt là cháy nổ, giá trị tổn thất gấp nhiều lần đầu tư phòng ngừa.

“An toàn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ, rủi ro” - bà Hà nói. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

Vinamilk đồng hành cùng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII

(PLO)- Sáng 25-6, phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), với sự tham dự của 786 đại biểu đại diện cho hơn 21,6 triệu đoàn viên, thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước.

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương lai

Bài 2: Hiểm nguy rình rập và nỗi lo tương laiLENS

(PLO)- Đằng sau những nhóm "xiếc lửa" đường phố là những khóe môi lở loét vì khói dầu, là nỗi sợ hãi và "luật ngầm" phân chia địa bàn, nộp tiền cho những kẻ “chăn dắt” đứng sau.