Trong danh sách 100 món cơm ngon nhất thế giới do độc giả của Taste Atlas bình chọn đến 15/3/2024, cơm tấm Việt Nam đứng thứ 10. Cơm tấm là món ăn truyền thống của Việt Nam thường được bán dưới dạng thức ăn đường phố. Món cơm này dùng tấm - hạt gạo vỡ trong quá trình xay xát lúa - nấu thành cơm ăn kèm thịt sườn heo nướng, bì, chả trứng hay trứng ốp la. Để bớt ngán, ngấy, món ăn cũng được dọn kèm cà chua, dưa leo, đồ chua từ củ cải và cà rốt, canh. Một phần cơm tấm có giá từ 25.000 đồng.
Trong danh sách 100 món ăn sáng trên thế giới, bò kho của Việt Nam xếp vị trí 14. Theo chuyên trang ẩm thực này, bò kho là món bò hầm phổ biến của Việt Nam, có thể ăn riêng hoặc ăn kèm bánh mì cùng các loại rau thơm. Món ăn được chế biến từ phần nạm hay gân bò, cà rốt, sả, tiêu, tỏi, ớt... và được hầm lâu trên lửa nhỏ để thịt bò mềm.
Cũng trong danh sách 100 món ăn sáng thế giới, bún bò Huế của Việt Nam ở vị trí thứ 54. Bún bò Huế là món ăn sáng truyền thống của người Việt. Món ăn bao gồm nước dùng xương heo và xương bò, bún, sả, mắm tôm và nhiều loại rau thơm. Sau khi phát triển sang các địa phương khác, tùy khẩu vị, người nấu có thể gia giảm các loại thịt, chả, rau... trong món ăn.
Gà kho sả giữ vị trí 40 trong bảng xếp hạng 67 món gà châu Á, xếp thứ 83 trong danh sách 100 món ăn gia cầm ngon nhất thế giới. Gà kho sả thường được chế biến với thịt gà chặt miếng vừa ăn, sả, ớt, hành tím, tỏi, đường, muối, dầu, nghệ và nước mắm. Đầu tiên, ướp gà với sả, nghệ, muối, đường, tỏi, hành tím và nước mắm ít nhất 30 phút để thấm gia vị. Phi thơm hành tỏi, cho gà đã ướp vào xào chín, thêm nước sôi hay nước dùng và nấu thịt gà trên lửa nhỏ đến khi thịt gà chín mềm. Gà kho sả thường được ăn cùng cơm nóng.
Danh sách 67 món gà ngon của châu Á còn gọi tên 3 món gà khác của Việt Nam gồm cà ri gà (vị trí 49/67). Chuyên trang ẩm thực mô tả cà ri gà Việt Nam có thể được xem là một trong những phiên bản của món cà ri gà Ấn Độ. Món ăn này sử dụng các nguyên liệu như thịt gà, khoai tây, cà rốt, hành tây, tỏi, nước cốt dừa, nước luộc gà cùng sả, nước mắm, lá nguyệt quế và bột cà ri. Món ăn thường được ninh trên lửa nhỏ đến khi tất cả nguyên liệu đều chín mềm. Cà ri gà thường ăn cùng cơm trắng hay bánh mì.
Gỏi gà giữ vị trí thứ 57 trong danh sách 67 món gà ngon của châu Á. Gỏi gà có thành phần chính là gà luộc, xé (chặt) nhỏ trộn cùng các loại rau tùy thích, thường là hành tây, bắp chuối, bắp cải... rau thơm, rau răm, ớt, tỏi, chanh, đường, nước mắm. Món ăn có đủ vị chua, cay, mặn ngọt. Không chỉ dùng trong bữa cơm gia đình, gỏi gà còn được đãi tiệc cưới, hỏi, giỗ...
Gà luộc, một món ăn phổ biến ở miền Bắc Việt Nam trong các dịp lễ tết giữ vị trí thứ 60 trong danh sách 67 món gà ngon của châu Á. Nước luộc gà thường được thêm gừng, hành lá, nghệ cho thịt gà thơm, màu da vàng bóng. Gà luộc thường được dọn kèm muối tiêu chanh.
Thanh long Phan Thiết giữ vị trí thứ 85 trong danh sách 93 loại trái cây ngon trên thế giới. Đến Phan Thiết, du khách sẽ được tham quan vườn thanh long, hái, thưởng thức thanh long tươi cũng như các sản phẩm làm từ thanh long. Ngoài ăn trực tiếp, một số nơi đã dùng thanh long để chế biến món ăn như gỏi thanh long, mứt thanh long...