Hút thuốc lá từ năm 15 tuổi, chàng trai 25 tuổi bị nhồi máu cơ tim nguy kịch

30/06/2026 - 10:34

PNO - Hút thuốc lá suốt 10 năm và chủ quan với cơn đau ngực kéo dài, nam thanh niên 25 tuổi bất ngờ bị nhồi máu cơ tim cấp.

Nam bệnh nhân nhồi máu cơ tim ở tuổi 25 - ảnh: Bệnh viện cung cấp
Nam bệnh nhân đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Ngày 29/6, Bệnh viện E thông tin, nam thanh niên 25 tuổi được cấp cứu kịp thời tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E sau khi bị nhồi máu cơ tim cấp.

Theo BSCKII Nguyễn Thế Huy - Phó trưởng khoa Nội Tim mạch người lớn, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E - bệnh nhân có tiền sử hút thuốc lá từ năm 15 tuổi.

3 ngày trước khi nhập viện, anh xuất hiện cảm giác nặng ngực nhưng chủ quan không đi khám. Đến khoảng 3 giờ trước khi vào viện, anh đột ngột đau thắt ngực dữ dội, vã mồ hôi, khó thở và được chuyển khẩn cấp đến Bệnh viện E sau khi được chẩn đoán nghi nhồi máu cơ tim tại tuyến dưới.

Kết quả điện tim, siêu âm tim và chụp động mạch vành cho thấy bệnh nhân bị tắc hoàn toàn cấp tính động mạch liên thất trước ngay đoạn gần xuất phát, đồng thời có tổn thương tắc mạn tính động mạch vành phải. Đây là tổn thương rất nặng, hiếm gặp ở người mới 25 tuổi.

Các bác sĩ lập tức can thiệp tái thông động mạch vành, giúp khôi phục dòng máu nuôi tim. Sau 2 ngày điều trị, người bệnh ổn định và được xuất viện.

Theo BS Nguyễn Thế Huy, nhồi máu cơ tim vốn thường gặp ở người trung niên và cao tuổi, song gần đây số ca mắc ở người trẻ có xu hướng gia tăng. Điều đáng lo ngại là nhiều người trẻ chủ quan với các triệu chứng như đau ngực, khó thở hoặc mệt bất thường, khiến việc cấp cứu bị chậm trễ.

"Mỗi phút trôi qua đều có thêm tế bào cơ tim bị hoại tử" - bác sĩ nhấn mạnh.

Qua đánh giá, thuốc lá được xác định là yếu tố nguy cơ nổi bật ở trường hợp này. Việc hút thuốc liên tục suốt 10 năm từ tuổi thiếu niên có thể gây tổn thương thành mạch, thúc đẩy xơ vữa động mạch và hình thành huyết khối.

Ngoài ra, thừa cân, ít vận động, ăn nhiều chất béo, căng thẳng, thức khuya, rối loạn mỡ máu, tăng huyết áp hoặc đái tháo đường không được phát hiện cũng làm tăng nguy cơ nhồi máu cơ tim ở người trẻ.

Các bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan khi xuất hiện đau ngực, khó thở, hồi hộp hoặc giảm khả năng gắng sức. Đồng thời cho biết, bỏ thuốc lá, duy trì lối sống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và khám sức khỏe định kỳ là những biện pháp quan trọng giúp phòng ngừa bệnh tim mạch từ sớm.

H.Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI