Không lo lạc đường khi đi khám bệnh bằng xe buýt tại TPHCM

30/06/2026 - 12:18

PNO - Thay vì tốn kém chi phí taxi hay loay hoay tìm chỗ gửi xe, xe buýt là lựa chọn tiết kiệm cho người nghèo đi khám bệnh.

Đi khám bệnh vốn đã mệt mỏi, nhất là với người cao tuổi, phụ nữ mang thai hoặc bệnh nhân từ các tỉnh lên TPHCM. Không ít người phải mất thêm thời gian tìm chỗ gửi xe, gọi xe công nghệ hoặc loay hoay hỏi đường giữa thành phố đông đúc.

Trong khi đó, hệ thống xe buýt TP.HCM hiện phủ khắp nhiều tuyến đường chính và kết nối trực tiếp với hàng loạt bệnh viện tuyến cuối. Đây là phương tiện được nhiều người lựa chọn nhờ chi phí thấp, dễ tiếp cận và hạn chế áp lực tìm chỗ đậu xe.

Dưới đây là những tuyến xe buýt thuận tiện đến các bệnh viện lớn tại TPHCM.

Bệnh viện Chợ Rẫy

Đi khám bằng xe buýt giúp người dân tiết kiệm chi phí hơn - Ảnh: SGGP
Đi khám bằng xe buýt giúp người dân tiết kiệm chi phí hơn - Ảnh: SGGP

Là bệnh viện tuyến cuối lớn nhất khu vực phía Nam, Chợ Rẫy có nhiều tuyến xe buýt đi qua các cổng bệnh viện.

Đường Hồng Bàng: 06, 07, 08, 10, 68, 91, 139, 150.

Cổng chính: 05, 45, 62, 94.

Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM

Chỉ mất vài ngàn đồng, người dân đi khám bệnh không phải lo lắng về vấn đề hết chỗ gửi xe hay phải loay hoay bắt xe công nghệ - Ảnh: internet
Chỉ mất vài ngàn đồng, người dân đi khám bệnh không phải lo lắng về vấn đề hết chỗ gửi xe hay phải loay hoay bắt xe công nghệ - Ảnh: internet

Trạm xe buýt nằm ngay trên đường Hồng Bàng, rất thuận tiện cho người bệnh.

Các tuyến đi qua gồm: 06, 07, 08, 10, 56, 68, 139.

Từ đây, người dân cũng có thể đi bộ đến Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Truyền máu Huyết học và Bệnh viện Hùng Vương.

Bệnh viện Từ Dũ

Ghi nhớ các tuyến xe buýt kết nối các bệnh viện lớn dẽ giúp người dân di chuyển dễ dàng - Ảnh: internet
Ghi nhớ các tuyến xe buýt kết nối các bệnh viện lớn dẽ giúp người dân di chuyển dễ dàng - Ảnh: internet

Là bệnh viện sản phụ khoa lớn nhất khu vực phía Nam, Từ Dũ được nhiều tuyến xe buýt kết nối.

Các tuyến phù hợp gồm: 06, 14, 38, 69.

Nếu xuất phát từ Bến xe An Sương, có thể đi tuyến 27 rồi chuyển tuyến hoặc đi bộ từ khu vực Bến xe buýt Sài Gòn.

Bệnh viện Nhân dân 115 và Viện Tim TP.HCM

Hai cơ sở y tế này nằm gần nhau trên đường Thành Thái.

Các tuyến xe buýt thuận tiện: 38, 50, 59, 69.

Sau khi xuống trạm, người dân chỉ cần đi bộ thêm vài phút là đến bệnh viện.

Bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

Cơ sở 1 (quận Bình Thạnh cũ)

Tuyến 08, 104. Hoặc các tuyến 18, 31, 36, 91, xuống gần Bệnh viện Nhân dân Gia Định rồi đi bộ.

Cơ sở 2 (TP Thủ Đức cũ): Có thể lựa chọn các tuyến gồm 76, 93, 150.

Bệnh viện Nhi Đồng 1

Ảnh: internet
Ảnh: internet

Có 2 hướng đón xe khá thuận tiện.

Đường 3 Tháng 2: tuyến 07.

Đường Lý Thái Tổ: 10, 14, 27, 69.

Bệnh viện Nhi Đồng 2

Nằm trên đường Lý Tự Trọng (quận 1 cũ).

Các tuyến xe buýt đi qua khu vực gồm: 03, 19, 45 và GRP3.

Nếu thường xuyên đi khám bệnh tại TPHCM, người dân chỉ cần nhớ 2 tuyến xe buýt dưới đây vì đi qua hoặc nằm gần nhiều bệnh viện lớn.

Tuyến 07: Quân y 175, Nhi Đồng 1, Phạm Ngọc Thạch, Đại học Y Dược, Hùng Vương, Chợ Rẫy, Nguyễn Tri Phương...

Tuyến 08: Chợ Rẫy, Hùng Vương, Trưng Vương, Thống Nhất, Ung Bướu cơ sở 1 và Nhân dân Gia Định.

Lưu ý để chuyến đi thuận lợi hơn

việc tận dụng hệ thống xe buýt công cộng không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm áp lực giao thông - Ảnh: internet
Việc tận dụng hệ thống xe buýt công cộng không chỉ giúp người dân tiết kiệm chi phí đi lại mà còn góp phần giảm áp lực giao thông - Ảnh: internet

Trước khi khởi hành, người dân nên kiểm tra lộ trình trên ứng dụng MultiGO để biết vị trí trạm gần nhất và thời gian xe đến.

Do một số trạm nằm cách bệnh viện vài trăm mét, người đi khám nên chuẩn bị giày dép phù hợp để đi bộ. Với các trường hợp có lịch hẹn, nên xuất phát sớm hơn dự kiến nhằm tránh ùn tắc giao thông hoặc chờ chuyến xe tiếp theo.

Nếu chưa quen đường, hành khách cũng có thể nhờ tài xế hoặc tiếp viên thông báo khi đến trạm gần bệnh viện cần xuống.

Hải Vân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI