Hai hồ Đa Mi (nhà máy thủy điện Đa Mi) và hồ Hàm Thuận (nhà máy thủy điện Hàm Thuận) đều thuộc lưu vực sông La Ngà - một phần của hệ thống sông Đồng Nai - hệ thống sông dài nhất Việt Nam. Chức năng của các công trình là sản xuất, cung cấp điện năng, bổ sung nước tưới tiêu và nước sinh hoạt trong mùa khô cho các vùng thuộc hạ lưu sông La Ngà…
 |
| Một phần hồ Hàm Thuận |
 |
| Một phần hồ Đa Mi |
Cũng giống những hồ thủy điện thuộc Tây Nguyên, hồ Hàm Thuận (rộng 2.500ha) có rất nhiều đảo nhỏ giữa lòng hồ với cây cối luôn xanh tươi, mát mắt. Vì lẽ đó, hồ được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ - trở thành một trong những điểm đến được ưa chuộng nhất của khách du lịch khi đến vùng đất đầy nắng gió Bình Thuận.
Trái ngược với hồ Hàm Thuận, hồ Đa Mi (rộng 600ha) được ví như “nàng công chúa ngủ trong rừng” hay “viên ngọc thô” đang bắt đầu tỏa sáng.
Ngoài cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp, nước ở hai hồ luôn có màu xanh ngọc (gần như quanh năm) mang đến cảm giác dễ chịu, ngay cả trong những ngày nóng bức nhất, cho khách ghé thăm.
 |
| Nước luôn trong xanh ở hồ Hàm Thuận |
 |
| Mau xanh mát mắt của làn nước trên hồ Đa Mi |
Chưa hết, đi dọc hai bên đường dẫn đến các hồ, bạn không chỉ “liêu xiêu” trước vẻ đẹp của thiên nhiên, của màu nước xanh tựa ngọc mà còn ngẩn ngơ trước vẻ đẹp của hệ thống điện mặt trời, thác nước, cửa xả của thủy điện, ngôi nhà bé xinh nằm ẩn mình giữa rừng cây, sắc hồng rực rỡ của hoa ô môi…
 |
| Đường vào nhà máy thủy điện Hàm Thuận |
 |
| Thác nước kế bên nhà máy thủy điện Hàm Thuận |
 |
| Cửa xả của thủy điện Hàm Thuận |
 |
| Sắc hồng của hoa ô môi bên hồ Hàm Thuận |
 |
| Hệ thống điện mặt trời trên hồ Đa Mi |
 |
| Những ngôi nhà ẩn mình trong rừng cây dọc hồ Đa Mi |
Bài và ảnh: Lan Hồ