Rắn, con giáp thứ sáu trong 12 con giáp của châu Á, từ lâu đã được người Hàn Quốc tôn sùng và kính sợ như một biểu tượng của sự hồi sinh và khởi đầu mới.
Theo Viện Thông tin Địa lý Quốc gia Hàn Quốc, có 208 khu vực tại Hàn Quốc có tên liên quan đến loài rắn.
Dưới đây là một số điểm đến du lịch theo chủ đề rắn.
Công viên World Cup
Từ năm 2018, Công viên World Cup ở Seoul đã duy trì truyền thống làm các tác phẩm điêu khắc lớn từ cỏ lau bạc, tái hiện con giáp của năm.
 |
| Tượng điêu khắc đôi rắn từ 4 tấn cỏ bạc tại công viên World Cup ở Seoul, ngày 29/12 - Ảnh: Yonhap |
Năm nay, hình tượng đôi rắn - rắn đực và rắn cái - đại diện cho sự hài hòa là nhân vật chính của triển lãm.
Khoảng 4 tấn cỏ lau bạc đã được sử dụng để tạo hình đôi rắn này. Cặp rắn này có chiều cao 3,5m và chiều dài 4m, trong khi 4 quả trứng có chiều cao 1m và dài 1,5m.
Ban đêm, những con rắn được chiếu sáng bằng đèn LED, bên cạnh các thiết bị chiếu sáng khác có hình bông tuyết, ngôi sao và giọt nước trải khắp công viên.
Công viên còn có một "cây điều ước," nơi du khách có thể viết và treo điều ước của mình. Trong dịp tết Nguyên đán năm nay, tại đây còn có các trò chơi truyền thống Hàn Quốc như ném vòng và chơi "yut" (một loại trò chơi cờ truyền thống).
Tất cả chương trình đều miễn phí tham gia mà không cần đặt chỗ trước, công viên được thắp sáng từ 17g - 23g mỗi ngày.
Bờ biển Cheongsapo, Busan
Cheongsapo, một thị trấn ven biển ở Busan, nổi tiếng với các ngọn hải đăng và nhà hàng hải sản. Tên gọi này có nghĩa là "cồn cát xanh," nhưng thực tế xuất phát từ "rắn xanh" theo truyền thuyết địa phương.
 |
| Quang cảnh từ trên cao của đài quan sát cầu Cheongsapo ở Busan |
Truyền thuyết kể rằng, xa xưa, có một cặp vợ chồng tốt bụng rất yêu thương nhau. Một ngày nọ, người chồng ra khơi đánh cá và không may gặp tai nạn qua đời. Người vợ leo lên cây thông mỗi ngày chờ đợi chồng trở về. Vua rồng dưới biển cảm động trước sự chung thủy của bà và gửi một con rắn xanh, giúp bà tìm ra kênh nước dẫn đến chồng mình.
Du khách có thể ngắm nhìn cảnh đẹp của Cheongsapo gần hơn tại đài quan sát cầu Cheongsapo, được thiết kế theo hình dáng của một con rắn xanh.
Thị trấn yên tĩnh này còn có các con hẻm nhỏ với nhiều quán cà phê đẹp.
Đường mòn hoa trà tại đảo Jangsa, Tongyeong
Đảo Jangsa ở Tongyeong, tỉnh Nam Gyeongsang, cách đảo Geoje khoảng 1km về phía tây, có hình dáng giống một con rắn, do đó tên gọi Jangsa có nghĩa là "rắn dài" trong chữ Hán.
 |
| Cảnh biển nhìn từ đảo Jangsa ở Tongyeong, tỉnh Nam Kyungsang |
Nằm trong công viên Quốc gia Hallyeohaesang, hòn đảo này có hơn 100.000 cây hoa trà và mộc lan bạc cùng các di sản thiên nhiên như chim tiên nữ, phong lan và hoa lan quý hiếm.
 |
| Con đường mòn có cây hoa trà ở đảo Jangsa ở Tongyeong, tỉnh Nam Kyungsang |
Hơn 200 loại hoa bản địa và 1.000 loại thực vật khác nhau cũng nở rộ trên đảo trong suốt bốn mùa.
Jangsado Sea Park có 1 con đường mòn lên xuống các ngọn đồi, dẫn du khách đi qua những khung cảnh ngoạn mục dọc theo một hành trình giống như hình dáng rắn cuộn tròn.
Tại đỉnh đồi, có bức tượng người phụ nữ nằm nghiêng nhìn ra biển. Từ đây, du khách có thể ngắm toàn cảnh các hòn đảo lân cận ở biển Nam, bao gồm đảo Sodeok, đảo Daedeok, đảo Maemul, đảo Somaemul, đảo Gayak, đảo Guk và đảo Soji.
Thung lũng Baemsagol, Namwon
Baemsagol, nằm dưới chân núi Jiri ở Namwon, tỉnh Bắc Jeolla, là điểm đến nổi tiếng nhất liên quan đến rắn ở Hàn Quốc.
 |
| Quang cảnh từ trên cao của Baemsagol, một thung lũng ở Namwon, tỉnh Bắc Jeolla, ngày 16/9/2022 - Ảnh: Korea Times |
Thung lũng sâu và rộng dài hơn 9km giống như một con rắn lớn bò ra từ núi. Nơi đây có rất nhiều rắn, hay “baem” trong tiếng Hàn, nên được đặt tên là Baemsagol.
Thung lũng kéo dài từ đỉnh Banyabong đến Tokkibong, nổi tiếng với vẻ đẹp bốn mùa. Mùa thu, đồi núi rực rỡ sắc lá vàng đỏ, còn mùa xuân thì ngập tràn hoa đỗ quyên.
Thung lũng cũng có hơn 100 thác nước lớn nhỏ cùng các tảng đá rộng, nơi hàng trăm người có thể ngồi tụ họp, thu hút đông đảo du khách vào mùa hè.
Bạch Vân