Quần đảo Svalbard nằm ở phía bắc của Na Uy, cách Bắc Cực khoảng từ 650 - 965km. Nơi đây được bao phủ bởi các sông băng và băng vĩnh cửu. Cảnh quan ở đây rất đẹp với núi non hùng vĩ, thung lũng sâu và có vịnh hẹp. Đây cũng là một trong những nơi có người sống xa nhất về phía bắc trên thế giới.
 |
| Svalbard là vùng hoang dã lớn nhất châu Âu |
Người dân sống tập trung ở thị trấn Longyearbyen trên đảo Spitsbergen của quần đảo với khoảng 2.600 dân. Đây là thị trấn lớn nhất của Svalbard có sân bay, trường học, bệnh viện, khách sạn, nhà hàng. Các cửa hàng trong thị trấn có bán xe trượt tuyết. Trên đảo còn có thị trấn Pyramiden, một thị trấn bị bỏ hoang mang dấu ấn của Liên Xô cũ. Nơi đây có các chung cư cũ, những cây cầu cũ và chỉ có 20 người ở.
 |
| Một chiếc zodiac (thuyền hơi) đưa du khách khám phá sông băng ở Svalbard |
 |
| Gấu Bắc cực cao khoảng 2m khi đứng thẳng và nặng khoảng 600kg |
Trên đảo Spitsbergen có hơn 3.000 gấu Bắc cực. Chúng có thể xuất hiện ở bất cứ đâu nên người dân rất cảnh giác. Số chó husky ở đây cũng nhiều hơn số người đang sinh sống, chúng được nuôi để phục vụ kéo xe và du lịch. Tuần lộc cũng rất nhiều, chúng rong ruổi khắp các lãnh nguyên (nơi lạnh nhất trên trái đất) ở đảo Spitsbergen và các đảo khác.
 |
| Di chuyển bằng xe trượt tuyết do chó husky kéo |
Đến Svalbard, du khách nên trải nghiệm sống hoang dã ở Nordenskiold Lodge. Đây không phải là khách sạn sang trọng mà là cabin thám hiểm. Cabin này không điện, không nước, có giường ngủ và được sưởi ấm bằng lò củi. Nước uống thì lấy từ sông băng tan chảy còn bữa ăn sẽ được phục vụ.
 |
| Du khách đến Svalbard |
Theo Công ty du lịch Baltic (Baltic Travel Company) của Anh, chuyến thám hiểm Bắc Cực bằng xe trượt tuyết 5 ngày có giá từ 3.995 bảng Anh/người (khoảng 141 triệu đồng), bao gồm: vé máy bay, xe đưa đón, chỗ ở, bữa ăn trong chuyến thám hiểm, thiết bị và bảo hiểm cứu hộ.
Xuân Bình (theo Daily Mail)