Tại một khu đất trong dự án khu nhà liên kế trên địa bàn phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP HCM, nhiều người dân đã tận dụng các điểm đất trống để trồng rau, quả cung cấp cho gia đình và chia lại cho các hộ có nhu cầu.
Đất được người dân tận dụng là đất dự án nhưng chưa được triển khai hoặc đất sát bờ sông, thuận lợi nguồn nước và đất tơi xốp, nhiều chất dinh dưỡng.
Chỉ cần phá dỡ phần cỏ, sau đó cải tạo lại đất, làm đất tơi xốp, nhiều người đã có ngay mảnh vườn vừa ý như ở vùng nông thôn.
Rau trồng được chăm bón cẩn thận, không cần dùng đến phân bón và đặc biệt nói không với thuốc trừ sâu, nhưng vẫn tươi tốt, thu hoạch đều mỗi ngày, cho gia đình những bữa cơm ngon, lành với rau sạch.
 |
| Nhiều vị trí đất dự án chưa kịp triển khai, trở thành điểm khai hoang hấp dẫn cho những cư dân thành thị thiếu đất canh tác |
 |
| Chỉ cần dọn phần cỏ mọc hoang, đốt bỏ rồi tái sử dụng phần tro để làm phân bón, sau đó cải tạo lại đất là có được mảnh vườn ưng ý |
 |
| Từ miếng đất mọc đầy cỏ, đã trở thành vườn rau của các hộ dân |
 |
| Rau được trồng theo luống khá đẹp mắt. |
 |
| Không dùng phân, thuốc trừ sâu nhưng rau khá tươi tốt. |
 |
| Trên mảnh vườn nhỏ nhưng được trồng khá nhiều loại rau phục vụ cho bữa ăn gia đình. |
 |
| Rau tốt nhờ vào phần đất mới vừa được khai hoang còn nhiều chất dinh dưỡng. |
 |
| Các loại đậu cũng được làm giàn leo cẩn thận. |
 |
| Rau, củ vừa cải thiện bữa ăn, vừa tạo thú vui cho người trồng. |
 |
| Nhiều người tiếp tục khai hoang để mở rộng phần đất trồng rau. |
 |
| Vườn rau cũng tạo cảnh quan thanh bình, không khí trong lành giữa lòng đô thị. |
 |
| Vườn rau và công viên bên bờ sông. |
Nguyên Anh