PNO - Việc chiêm ngưỡng trọn vẹn nét đẹp của cổ trấn hơn 1.700 năm bằng thuyền gỗ trên sông Tào Giang khiến nhiều người ví Chu Gia Giác như Venice Phương Đông hay Venice Thượng Hải.
Chu Gia Giác (Zhujiajiao) - nơi ở của nhà họ Chu - là một thị trấn cách Thượng Hải (Trung Quốc) khoảng 60 km về phía tây. Cổ trấn có niên đại hơn 1.700 năm. Các ngôi nhà tại đây được xây dựng từ thời nhà Minh, nhà Thanh.
Sông Tào Cảng chia Chu Gia Giác thành hai bờ. Bờ bắc là cảng Tịnh Định, bờ nam là đường Bắc Đại.
Xung quanh hai bờ là các hẻm nhỏ quanh co với mặt đường lát đá hoa cương, các ngôi nhà tường xám mái đen.
Chu Gia Giác nổi tiếng với nhất kiều (cầu Phóng Sinh), nhất nhai (đường Bắc Đại), nhất tự (Báo Quốc tự), nhất miếu (miếu Thành Hoàng), nhất thính (phòng lớn Tịch Thị), nhất quán (nhà tưởng niệm Vương Sưởng), nhị viên (Khóa Trực Viên và Chu Khê Viên), tam vịnh (vịnh Tam Dương, vịnh Kiều Tử, vịnh Di Đà), nhị thập lục lộng (26 ngõ hẻm).
26 hẻm của cổ trấn được bố cục hẻm nối phố, phố thông đường, đường thông hẻm, tạo thành thế bàn cờ. Điều này cũng khiến du khách có cảm giác như đi lạc khi tham quan các con hẻm. Trong ảnh là cầu Phóng Sinh, biểu tượng của cổ trấn.
Năm 1991, Chu Gia Giác được Thượng Hải đưa vào danh mục một trong bốn danh trấn văn hóa đầu tiên của thành phố này.
Du ngoạn bằng thuyền là cách để bạn chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của cổ trấn. Một thuyền ngồi được sáu người. Phí thuê thuyền 80-150 tệ (260.000 - 500.000 đồng) cho hành trình hai chiều. Nếu thích, bạn có thể chọn đi tàu một chiều, sau đó lên bờ, khám phá các con hẻm của nơi này.
Thuyền sẽ đưa bạn đi qua 36 chiếc cầu lớn nhỏ của cổ trấn. Phương thức du ngoạn này khiến nhiều người ví nơi này như Venice của phương Đông.
Sau khi du thuyền trên sông Tào Giang, bạn đừng quên lang thang trong những con hẻm nhỏ của cổ trấn.
... Ngắm những ngôi nhà kiến trúc cổ, mua sắm quà lưu niệm.
... Thưởng thức những món ăn đặc trưng của nơi này như thịt heo, bánh ít, thiềm thử, bánh bao, đậu hũ thối... với mức giá 10-40 tệ (33.000 - 130.000 đồng).
... Thưởng thức những món ăn đặc trưng của nơi này như thịt heo, bánh ít, thiềm thử, bánh bao, đậu hũ thối... với mức giá từ 10-40 tệ (33.000 - 130.000 đồng).
... Thưởng thức những món ăn đặc trưng của nơi này như thịt heo, bánh ít, thiềm thử, bánh bao, đậu hũ thối... với mức giá từ 10-40 tệ (33.000 - 130.000 đồng).
Miếu Thành hoàng có lịch sử hơn 200 năm. Nơi đây sở hữu ba báu vật gồm hí đài đấu củng, xà ngang khắc gỗ, tranh vẽ giữa cột nhà (đã hư).
Miếu có bố cục hình chữ U, hai tầng. Mỗi tầng được chia thành nhiều khu vực nhỏ, thờ cúng các vị thần. Khu vực giữa sân có cây ước nguyện, nơi mọi người treo những mảnh vải đỏ cầu bình an, hạnh phúc và tiền tài.