Nếu muốn khám phá nhiều hơn về văn hóa, lịch sử của Thái Lan, bạn có thể thử "rời" Bangkok, di chuyển đến 2 tỉnh Nakhon Pathom và Samut Songkhram trong 2 ngày 1 đêm để viếng thăm những bảo tàng tuyệt đẹp hay khu chợ nổi Amphawa trứ danh.
Kế hoạch 36 tiếng khám phá tại 2 tỉnh này như sau:
Ngày thứ 1: 7g30, ăn sáng tại Bangkok. 8g30 lên xe di chuyển đến Woodland Muangmai - bảo tàng gỗ tư nhân tại Don Phaek, huyện Nakhon Chai Si, tỉnh Nakhon Pathom. Thời gian di chuyển khoảng 45 phút.
10g, đến Woodland Muangmai, giá vé tham quan khoảng 400.000 đồng/người. Đây là bảo tàng gỗ tư nhân, nơi trưng bày hàng trăm tác phẩm điêu khắc từ gỗ theo 10 chủ đề khác nhau.
Tại mỗi khu vực trưng bày theo từng chủ đề, bạn sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm gỗ sống động do hàng loạt nghệ nhân tạo ra. Bên cạnh nghệ thuật điêu khắc gỗ, bảo tàng cũng khéo léo kết hợp ánh sáng, âm thanh mang đến cho du khách trải nghiệm, cảm nhận khác nhau tại mỗi khu vực trưng bày. Thời gian tham quan, chụp hình tại đây khoảng 2 tiếng. 12g, di chuyển đến Sampran Riverside. Thời gian di chuyển khoảng 30 phút.
12g30: Ăn trưa tại Sampran Riverside với các món ăn được trồng hữu cơ tại đây. 14g-15g, tham quan Sampran Riverside - khu du lịch sinh thái ven sông. Trải nghiệm một số hoạt động như tham gia trồng rau hữu cơ, lúa, hoa hồng, đi chợ nổi, đạp xe thưởng ngoạn... 15g10, di chuyển đến Thai Human Imagery.
15g40-17g30: Thăm Thai Human Imagery - bảo tàng tượng sáp đầu tiên tại Thái Lan do nghệ nhân Duangkaew Phityakornsilp sáng lập. Để tạo hình cho tượng, ông đã học tập từ các bảo tàng sáp lớn trên thế giới, song do nhiệt độ và môi trường tại Thái Lan, các bức tượng được làm theo phương pháp dùng sợi thủy tinh, thay vì sáp truyền thống.
Bảo tàng có 2 tầng. Tầng 1 là nơi đặt các bức tượng nhà sư và tầng 2 là nơi tái hiện cuộc sống của người dân Thái Lan xưa cũng như các trò chơi truyền thống... Vé vào cửa khoảng 250.000 đồng/người. Thời gian tham quan bảo tàng khoảng 2 tiếng, sau đó, di chuyển từ bảo tàng đến khu vực chợ nổi Amphawa (ở Amphawa, tỉnh Samut Songkhram), check in nhận phòng. 18g30, tham quan chợ và ăn tối.
Amphawa là khu chợ nổi lớn thứ hai của Thái Lan và chỉ mở cửa vào 3 ngày cuối tuần, từ 12g-20g.
Điểm đặc biệt là các gian hàng bán đồ lưu niệm, trái cây ở hai bên bờ, trong khi phía dưới kênh là những con thuyền bán đồ ăn. Giá các món ăn được niêm yết rõ ràng để thực khách dễ dàng lựa chọn. Sau khi ăn tối xong, bạn có thể lên thuyền tham quan thế giới đom đóm bằng thuyền hay ngồi tại quán ven sông, vừa cảm nhận những làn gió mát từ dòng sông, vừa trò chuyện cùng bạn bè. Giá thuê phòng quanh chợ nổi Amphawa từ 500.000 đồng đến vài triệu. Vào những ngày chợ nổi hoạt động sẽ có nhiều du khách đến, bạn nên liên hệ đặt phòng trước.
Ngày 2: Ăn sáng tại khách sạn. 8g trả phòng, di chuyển đến King Rama II Memorial Park - công viên Tưởng niệm Vua Rama II ở huyện Amphawa, tỉnh Samut Songkhram.
Tham quan công viên Tưởng niệm Vua Rama II, du khách sẽ được tìm hiểu về kiến trúc Thái, những huyền thoại về vua Rama II, thuê và diện trang phục truyền thống Thái Lan để chụp hình lưu niệm.
Bảo tàng món tráng miệng Thái Lan được thành lập nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày sinh của Vua Bhumibol Adulyadej.
Bảo tàng tái hiện những món tráng miệng của Amphawa đồng thời tạo việc làm và thu nhập cho người dân địa phương.
Ăn trưa, nghỉ ngơi, 14g lên xe di chuyển về Bangkok, kết thúc lịch trình 36 giờ khám phá 2 tỉnh miền Trung Thái Lan.
Kinh phí dự tính: 3 triệu đồng di chuyển + 1,5 triệu đồng phí tham quan + 500.000 đồng lưu trú 1 đêm + 600.000 đồng/5 bữa ăn.