Những ngôi chùa có tuổi thọ hàng trăm năm của Hàn Quốc thu hút du khách trong nước, quốc tế với hàng loạt những điểm nhấn ấn tượng về kiến trúc, lịch sử, truyền thống...
Chùa Haedong Yonggungsa được xây dựng từ năm1376, là một trong những ngôi chùa cổ nhất Hàn Quốc. Không chỉ nằm ở địa thế tựa núi hướng biển, chùa Haedong Yonggungsa còn là nơi nổi tiếng linh thiêng. Nhiều người dân Hàn Quốc thường đến đây vào dịp năm mới để cầu nguyện những điều tốt lành cho cả năm, ngắm mặt trời mọc.
Chùa Tapsa nổi tiếng với vô số tháp đá cổ có hình dạng khác nhau được xây dựng không cần vữa hay vật đỡ. Điều đáng chú ý là dù đã có tuổi đời hơn một thế kỷ và hứng chịu những cơn gió mạnh nhưng các tòa tháp vẫn không hề bị sụp đổ hay dịch chuyển. Ngôi chùa cũng là địa điểm ngắm hoa anh đào nổi tiếng của Hàn Quốc.
Ẩn mình dưới chân núi Dongnisan, chùa Taeansa được thành lập bởi 3 nhà sư của triều đại Silla. Sau đó, nhà sư Hyecheol đã mở rộng ngôi chùa lên 132 phòng dưới thời trị vì của Goryeo Taejo, khiến nơi đây trở thành trung tâm giáo dục quan trọng ở vùng núi Dongnisan. Đến đây, ngoài chiêm bái ngôi chùa, du khách còn có thể tham quan tháp Neungpa và làng Gok-song Haneul Nari...
Ở phía tây bắc Seoul, chùa Suguksa (năm 1459) do vua Sejo cho xây dựng để tưởng nhớ con trai ông, thái tử Uigyeong, người đã qua đời khi còn trẻ. Ban đầu, ngôi chùa được đặt tên là Jeonginsa, sau này đổi sang Suguksa (ngôi đền bảo vệ đất nước). Năm 1712, nơi này đảm nhận vai trò là nơi bảo vệ lăng mộ hoàng gia của vua Sukjong và hoàng hậu Inhyeon. Ngày nay, chùa Suguksa nổi bật với mặt trước được trang trí bằng giấy vàng, trong khi các mặt còn lại được sơn vàng.
Chùa Seokbulsa (chùa Phật Đá) được nhà sư Jo Ilhyeon thành lập vào những năm 1930. Ngôi chùa này nổi tiếng với những bức tượng như Bồ tát Quan Thế Âm 11 mặt và tượng Phật Di Lặc ngồi...
Có niên đại từ năm 632 sau Công nguyên, chùa Baegyangsa tọa lạc trong công viên Quốc gia Naejangsan. Do sự tàn phá của thiên nhiên, chiến tranh, ngôi chùa được phục dựng vào năm 1574. Chính điện của ngôi chùa được phục dựng lại vào năm 1917.
Tọa lạc trên núi Geumjeongsan (Busan), chùa Beomeosa được xây trong triều đại Silla. Ngôi chùa có những yếu tố độc đáo như cột cờ cổ, một hòn đá gắn đá quý hiếm - tượng trưng cho hơn 1.300 năm lịch sử...
Chùa Tongdosa được thành lập vào năm 646 và là quần thể chùa lớn nhất Hàn Quốc (65 công trình lớn nhỏ). Beopdeung (ngọn nến trong chùa) đã được thắp sáng liên tục trong hơn một thiên niên kỷ.
Chùa Bongwonsa (ở Bongwon-dong, Seodaemun-gu, Seoul) có niên đại từ năm 889 sau Công nguyên. Mỗi mùa hè, chùa tổ chức lễ hội văn hóa hoa sen Seoul, mời mọi người trải nghiệm vẻ đẹp của hoa sen. Ngày 6/6 hàng năm, chùa tổ chức Yeongsanjae một sự kiện văn hóa bao gồm âm nhạc và khiêu vũ truyền thống của chùa Phật giáo (Beompae).
Không giống như nhiều ngôi chùa nổi tiếng của Hàn Quốc nằm trên núi, Jogyesa nổi bật giữa cảnh quan đô thị của Seoul. Đến đây, ngoài tham quan, chiêm bái, du khách có thể lưu trú trong chùa, tập trung vào thiền định và thư giãn... Chùa còn là địa điểm quan trọng tổ chức lễ hội đèn lồng hoa sen hàng năm nhân ngày Phật đản.
Chùa Golgulsa được tạc vào vách đá vôi trên núi Hamwol và từng là trung tâm đào tạo Sunmudo (Thiền võ đạo) qua nhiều thời đại. Ngôi chùa này là nơi có 12 hang động đá vôi khá lớn và có bức phù điêu Phật được chạm khắc ở phần trên cùng của vách đá. Chùa Golgulsa cung cấp khóa huấn luyện Sunmodo cho du khách trong nước và quốc tế.
Được thành lập vào năm 1970, chùa Waujeongsa là nơi khai sinh của Dòng Niết bàn Phật giáo Hàn Quốc. Ở lối vào của ngôi chùa, du khách được chào đón bởi Buldu, tác phẩm điêu khắc đầu Phật lớn nhất và bên trong ngôi chùa có một bức tượng Wabul (tượng Phật nằm) cao 3m và dài 12m.
Tọa lạc trên sườn núi Sudo, chùa Bongeunsa (năm 794) nổi tiếng với bức tượng Phật Di Lặc cao 23m. Ngôi chùa có một bộ sưu tập phong phú gồm hơn 3.000 kinh Phật thuộc 13 loại. Hàng năm, các nhà sư thực hiện nghi lễ Jeongdaebulsa vào ngày 9/8 Âm lịch.