21/09/2023 08:18 GMT+7

Xem ảnh chi tiết nhà hát 123 năm tuổi tại TP.HCM chuẩn bị tu bổ

Dù là biểu tượng của TP.HCM nhưng hạ tầng kỹ thuật của Nhà hát Thành phố đã lỗi thời, chưa đáp ứng nhu cầu. HĐND TP.HCM vừa thông qua chủ trương tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia này với 337 tỉ đồng.

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát Thành phố với 337,2 tỉ bằng ngân sách TP

Tại kỳ họp thứ 11, HĐND TP.HCM khóa X đã thông qua chủ trương đầu tư dự án tu bổ di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Nhà hát Thành phố với 337,2 tỉ bằng ngân sách TP

Việc tu bổ nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di tích kiến trúc nghệ thuật cấp quốc gia, trở thành điểm tiếp các đoàn khách quốc tế đến TP, tổ chức các lễ hội, sự kiện trọng đại và các loại hình nghệ thuật hằng ngày. 

Làm việc tại phòng kỹ thuật của Nhà hát Thành phố 33 năm qua, ông Châu Huy Toàn (53 tuổi) đã hai lần chứng kiến quá trình tu bổ công trình này. Năm 1998, TP.HCM đã đại tu công trình, phục chế một phần kiến trúc nguyên bản của nhà hát. 

Thời điểm đó, nhà hát được trang bị thiết bị âm thanh hiện đại từ Pháp để phục vụ tổ chức hội nghị và chương trình opera.

Năm 2008, TP tiếp tục tu bổ nhưng chủ yếu là sơn sửa lại công trình. Đến nay đã 25 năm, hệ thống kỹ thuật, máy lạnh, thoát nước, cấp điện và phòng cháy chữa cháy đã xuống cấp nghiêm trọng. Không chỉ vậy, công nghệ âm thanh của nhà hát đã lỗi thời.

"Nếu các đơn vị muốn tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn, chương trình giao hưởng và vũ kịch quốc tế thì hệ thống kỹ thuật của nhà hát không đáp ứng được, phải thuê đơn vị bên ngoài", ông Châu Huy Toàn nói.

Nhà hát Thành phố tọa lạc tại số 7 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1. Nhà hát đến nay đã hơn 123 tuổi, là một trong những điểm tham quan thu hút khách du lịch của thành phố

Nhà hát Thành phố tọa lạc tại số 7 Công trường Lam Sơn, phường Bến Nghé, quận 1. Nhà hát đến nay đã hơn 123 tuổi, là một trong những điểm tham quan thu hút khách du lịch của thành phố

Năm 1998, nhân dịp 300 năm Sài Gòn, TP.HCM đã đại tu nhà hát nhằm bảo tồn phong cách kiến trúc ban đầu, với một số trang trí, điêu khắc nổi ở mặt tiền nhà hát như tượng nữ thần nghệ thuật, các dây hoa...

Năm 1998, nhân dịp 300 năm Sài Gòn, TP.HCM đã đại tu nhà hát nhằm bảo tồn phong cách kiến trúc ban đầu, với một số trang trí, điêu khắc nổi ở mặt tiền nhà hát như tượng nữ thần nghệ thuật, các dây hoa...

Hai bức tượng nữ thần nghệ thuật được phục chế vào năm 1998, trở thành một trong những điểm nhấn của Nhà hát Thành phố, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh

Hai bức tượng nữ thần nghệ thuật được phục chế vào năm 1998, trở thành một trong những điểm nhấn của Nhà hát Thành phố, thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, chụp ảnh

Trong lần tu bổ này, TP.HCM sẽ phục dựng tổng mặt bằng, khối nhà chính. Đồng thời đầu tư trang thiết bị, hệ thống điện, điều hòa, âm thanh ánh sáng, hệ thống PCCC, báo cháy.... để đáp ứng đủ điều kiện tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn, chương trình nhạc giao hưởng và vũ kịch quốc tế tại TP.HCM trong khi chờ Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch tại Thủ Thiêm hoàn thành

Trong lần tu bổ này, TP.HCM sẽ phục dựng tổng mặt bằng, khối nhà chính. Đồng thời đầu tư trang thiết bị, hệ thống điện, điều hòa, âm thanh ánh sáng, hệ thống PCCC, báo cháy.... để đáp ứng đủ điều kiện tổ chức các chương trình nghệ thuật lớn, chương trình nhạc giao hưởng và vũ kịch quốc tế tại TP.HCM trong khi chờ Nhà hát Giao hưởng và Vũ kịch tại Thủ Thiêm hoàn thành

Công trình sẽ được tu sửa từ đây đến năm 2026. Năm 2023 sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, năm 2024 sẽ trình duyệt dự án đầu tư, trình duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, chuẩn bị công tác khởi công. Năm 2025 sẽ thi công lắp đặt đến năm 2026 sẽ lắp đặt thiết bị, công tác sưu tầm, trưng bày. Sau đó là nghiệm thu và đưa vào sử dụng

Công trình sẽ được tu sửa từ đây đến năm 2026. Năm 2023 sẽ lập báo cáo nghiên cứu khả thi, năm 2024 sẽ trình duyệt dự án đầu tư, trình duyệt thiết kế bản vẽ thi công và tổng dự toán, chuẩn bị công tác khởi công. Năm 2025 sẽ thi công lắp đặt đến năm 2026 sẽ lắp đặt thiết bị, công tác sưu tầm, trưng bày. Sau đó là nghiệm thu và đưa vào sử dụng

Bên cạnh Nhà hát Thành phố, HĐND TP.HCM cũng thông qua chủ trương sửa chữa Nhà hát Hòa Bình, quận 10 với 275 tỉ bằng ngân sách TP. Nhà hát Hòa Bình là công trình lớn mang giá trị văn hóa, lịch sử của TP được xây dựng năm 1985. Đến nay, nhà hát đã trải qua gần 40 năm hoạt động nên nhiều hạ tầng đã xuống cấp, trang thiết bị hư hỏng nặng nề, một số phòng chức năng không đáp ứng nhu cầu hoạt động cần phải được sửa chữa. Dự án dự kiến được sửa chữa trong vòng 2 năm

Bên cạnh Nhà hát Thành phố, HĐND TP.HCM cũng thông qua chủ trương sửa chữa Nhà hát Hòa Bình, quận 10 với 275 tỉ bằng ngân sách TP. Nhà hát Hòa Bình là công trình lớn mang giá trị văn hóa, lịch sử của TP được xây dựng năm 1985. Đến nay, nhà hát đã trải qua gần 40 năm hoạt động nên nhiều hạ tầng đã xuống cấp, trang thiết bị hư hỏng nặng nề, một số phòng chức năng không đáp ứng nhu cầu hoạt động cần phải được sửa chữa. Dự án dự kiến được sửa chữa trong vòng 2 năm

Tại kỳ họp thứ 11 vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua hàng chục công trình, dự án xây mới, sửa chữa các thiết chế văn hóa. Đáng chú ý, HĐND TP đã điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên TP, tăng quy mô 21 tầng, 4 tầng hầm. Tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 799 tỉ lên 2.240 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2028. Mục tiêu là nhằm phát huy vai trò của thanh niên; tạo điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện cho thanh niên TP

Tại kỳ họp thứ 11 vừa qua, HĐND TP.HCM đã thông qua hàng chục công trình, dự án xây mới, sửa chữa các thiết chế văn hóa. Đáng chú ý, HĐND TP đã điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng Nhà văn hóa Thanh niên TP, tăng quy mô 21 tầng, 4 tầng hầm. Tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 799 tỉ lên 2.240 tỉ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ nay đến năm 2028. Mục tiêu là nhằm phát huy vai trò của thanh niên; tạo điều kiện tổ chức các hoạt động giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, tình nguyện cho thanh niên TP

Sửa chữa Nhà hát Thành phốSửa chữa Nhà hát Thành phố

Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh đang tạm đóng cửa, ngưng mọi hoạt động cho tới hết tháng 9 năm nay để trùng tu, sửa chữa lại toàn bộ nội, ngoại thất nhà hát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên