04/08/2019 14:38 GMT+7

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas

MINH KHÔI
MINH KHÔI

TTO - Tiểu bang Texas là nơi xảy ra 4/10 vụ xả súng đẫm máu nhất trong lịch sử nước Mỹ, theo Đài CNN.

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 1.

Tưởng niệm nạn nhân vụ xả súng ở siêu thị Walmart, El Paso, bang Texas, ngày 3-8-2019 - Ảnh: REUTERS

Từ vụ xả súng ở nhà thờ dòng Baptist ở Sutherland Springs tới Đại học Texas ở Austin và mới nhất là siêu thị Walmart ở El Paso, 4 trong số 10 vụ xả súng giết nhiều người nhất ở Mỹ đều xảy ra ở Texas.

Sau đây là tổng hợp 10 vụ xả súng đẫm máu nhất tại Mỹ theo Đài CNN:

Lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest: 58 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 2.

Hỗn loạn tại vụ xả súng ở Las Vegas - Ảnh: Getty Images

Ngày 1-10-2017, tay súng 64 tuổi tên Stephen Paddock xả súng từ tầng 32 của khách sạn Mandalay ở thành phố Las Vegas, bang Nevada, vào đám đông 20.000 người tại lễ hội âm nhạc đồng quê Route 91 Harvest.

58 người đã thiệt mạng và hơn 500 người bị thương trong vụ xả súng. Cảnh sát cho rằng hung thủ đã tự sát sau đó. Đây là vụ xả súng giết nhiều người nhất trong lịch sử hiện đại của nước Mỹ.

Hộp đêm Pulse: 49 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 3.

Cảnh tượng thương tâm bền ngoài hộp đêm Pulse - Ảnh: REUTERS

Ngày 12-6-2016, Omar Saddiqui Mateen, 29 tuổi, xả súng ở hộp đêm Pulse, thuộc thành phố Orlando, bang Florida, khiến ít nhất 49 người chết và hơn 50 người bị thương.

Hung thủ Mateen đã bị cảnh sát bắn chết trong một chiến dịch giải cứu con tin tại hộp đêm.

Đại học Bách Khoa Virginia: 32 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 4.

Sinh viên Đại học Bách khoa Virginia cầu nguyện trong nhà thờ sau vụ xả súng - Ảnh: NEW YORK TIMES

Vào ngày 16-4-2007 tại Đại học Bách khoa Virginia ở Blacksburg, bang Virginia, 32 người đã thiệt mạng sau khi sinh viên Seung Hui Cho, 23 tuổi xả súng tại hai địa điểm trong khuôn viên trường. Hung thủ sau đó đã tự sát.

Trường tiểu học Sandy Hook: 27 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 5.

Thảm kịch tại Trường tiểu học Sandy Hook - Ảnh: CNN

Ngày 14-12-2012, vụ thảm sát ở Trường tiểu học Sandy Hook tại bang Connecticut gây ra bởi tay súng 20 tuổi Adam Lanza. Hung thủ đã hạ sát 20 trẻ em, tuổi từ 6-7 tuổi và 6 người lớn.

Hung thủ đã tự sát. Các nhà điều tra đã tìm thấy mẹ của hung thủ là bà Nancy Lanza cũng thiệt mạng do vết thương đạn bắn.

Nhà thờ dòng Baptist: 25 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 6.

Nhà thờ dòng Baptist ở Sutherland Springs, Texas - Ảnh: CNN

Ngày 5-11-2017, một người đàn ông bước vào nhà thờ dòng Baptist ở Sutherland Springs, tiểu bang Texas xả súng, giết 25 người, trong đó có phụ nữ mang thai.

Hung thủ được cơ quan chức năng xác định là Devin Patrick Kelley. Cảnh sát tìm thấy hung thủ cũng thiệt mạng tại hiện trường, nhưng không rõ là bị giết hay tự sát. Đây là vụ xả súng giết nhiều người nhất ở bang Texas cho tới hiện tại.

Quán Luby's, Texas: 23 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 7.

Quán ăn Luby's - Ảnh: Crime Magazine

Ngày 16-10-1991, tại Killeen, bang Texas, George Hennard, 35 tuổi lái một chiếc xa tải tông vào tường quán ăn Luby's.

Rời khỏi xe, hắn nã súng vào thực khách và cướp đi mạng sống của 23 người rồi sau đó tự sát.

Quán McDonald’s, Texas: 21 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 8.

Hiện trường vụ xả súng ở McDonald, năm 1984 - Ảnh: ZUMA PRESS

Cách đây khá lâu, ngày 18-7-1984, ở San Ysidro, bang California, James Huberty, 41 tuổi, mang theo khẩu Uzi nòng dài, một khẩu shotgun và một súng ngắn bắn vào một cửa hàng McDonald’s, khiến 21 người chết, kể cả trẻ em.

Huberty đã bị một viên cảnh sát bắn chết khoảng 1 giờ sau khi hắn bắt đầu xả súng.

Siêu thị Walmart, El Paso, Texas: ít nhất 20 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 9.

Tưởng niệm nạn nhân bên ngoài Trường trung học El Paso, Texas - Ảnh: REUTERS

Đây là vụ xả súng gần nhất ở Mỹ, cũng xảy ra ở bang Texas. Cho tới hiện tại thống kê cho thấy có ít nhất 20 người chết sau khi hung thủ xả súng vào siêu thị Walmart ở El Paso.

Giới chức cho biết vào lúc hung thủ bắt đầu hành động, có khoảng 3.000 khách và 100 nhân viên đang ở trong tòa nhà.

Đại học Texas: 18 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 10.

Đại học Texas ngày nay - Ảnh: UTEXAS.EDU

Đây là vụ xả súng xảy ra lâu nhất trong danh sách, vào ngày 1-8-1966. Cựu lính thủy đánh bộ Mỹ Charles J. Whitman đã giết 16 người và làm bị thương ít nhất 30 người trong vụ xả súng ở đại học Texas.

Whitman đã bị hai viên cảnh sát là Ramiro Martinez và Houston McCoy bắn chết. Trước đó, hung thủ đã giết mẹ và vợ mình.

Trường trung học Marjory Stoneman Douglas, Florida: 17 người chết

Xả súng ở Mỹ: 4/10 vụ đẫm máu nhất xảy ra ở Texas - Ảnh 11.

Nhân viên y tế cứu chữa người bị thương - Ảnh: AP

Ngày 14-2-2018, một cựu học sinh đã xả súng vào Trường trung học Marjory Stoneman Douglas tại Parkland, bang Florida.

Giới chức cho biết hung thủ đã từng theo học tại đây và bị đuổi học vì vi phạm kỷ luật.

Xả súng ở Texas: Xả súng ở Texas: 'Tôi lo cho bọn trẻ hơn cả bản thân mình'

TTO - Trả lời đài Fox News, anh quân nhân Mỹ đã xả thân giải cứu nhiều trẻ em trong vụ xả súng ở bang Texas cho biết hành động của anh ‘là việc phải làm’.

MINH KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên