12/06/2023 08:45 GMT+7

Vụ 4 đứa trẻ sống sót trong rừng Amazon: Người mẹ lúc đầu vẫn sống

Đứa trẻ lớn nhất trong số 4 đứa trẻ sống sót kể lại sau khi chiếc máy bay gặp nạn trong rừng Amazon, mẹ của các em vẫn còn sống, nhưng vài ngày sau bà đã qua đời.

Các quân nhân đang kiểm tra sức khoẻ cho một trong những đứa trẻ trên chuyến bay về thủ đô Bogotá ngày 10-6 - Ảnh: AFP

Các quân nhân đang kiểm tra sức khoẻ cho một trong những đứa trẻ trên chuyến bay về thủ đô Bogotá ngày 10-6 - Ảnh: AFP

Theo Hãng tin AP ngày 12-6, bốn đứa trẻ sống sót sau 40 ngày trong rừng rậm Amazon sau khi máy bay chở các em bị rơi vừa chia sẻ những thông tin chi tiết đau lòng. Trong đó có chi tiết mẹ của các em vẫn còn sống khi máy bay bị rơi, nhưng vài ngày sau bà đã qua đời.

Bốn đứa trẻ này (lần lượt 13, 9, 4 và 1 tuổi) dự kiến sẽ ở lại bệnh viện ít nhất hai tuần để điều trị sau khi được giải cứu vào hôm 9-6.

Đứa trẻ lớn nhất kể lại mẹ vẫn còn sống vài ngày sau khi gặp nạn trong rừng Amazon

Cô bé Lesly Jacobombaire Mucutuy (13 tuổi) kể lại mẹ của các em vẫn còn sống như thế nào trong khoảng bốn ngày, sau khi máy bay rơi trong rừng rậm ở Colombia vào hôm 1-5. 

Ông Manuel Ranoque, người cha của mấy đứa trẻ, cho biết trước khi chết, người mẹ dường như đã hối thúc các con rời khỏi hiện trường vụ tai nạn để có thể sống sót. Được biết cô bé Lesly Jacobombaire Mucutuy đã kể lại cho cha nghe việc người mẹ lúc đầu vẫn còn sống.

Báo Guardian dẫn lời người cha cho biết thêm mẹ của bọn trẻ là bà Magdalena Mucutuy. "Con gái kể lại với tôi rằng mẹ của bọn trẻ còn sống được bốn ngày (sau khi máy bay rơi). Trước khi chết, vợ tôi nói với các con: 'Có lẽ các con nên rời đi. Các con sẽ thấy cha các con là người như thế nào, và ông ấy sẽ cho các con thấy được tình yêu thương tuyệt vời giống như mẹ đã cho các con thấy'".

Thông tin chi tiết về những gì đã xảy ra với những đứa trẻ đang dần dần xuất hiện. Vì vậy có thể mất một thời gian để có được bức tranh rõ hơn về khoảng thời gian các em đã trải qua trong rừng Amazon.

Ông Henry Guerrero, một người bản địa tham gia nhóm tìm kiếm, kể lại lúc tìm thấy những đứa trẻ này, các em mang theo hai chiếc túi nhỏ đựng quần áo, khăn tắm, đèn pin, hai điện thoại di động, và một chai nước ngọt.

Bọn trẻ đã dùng chai để lấy nước trong rừng và sau khi được giải cứu, những đứa trẻ than đói. Về kỹ năng sinh tồn, bọn trẻ kể lại với người thân rằng chúng trốn trong thân cây để bảo vệ mình trong một khu vực rừng rậm đầy rắn, động vật và muỗi.

Kỹ năng sinh tồn giúp 4 đứa trẻ Colombia sống sót kỳ diệu qua 40 ngày trong rừng AmazonKỹ năng sinh tồn giúp 4 đứa trẻ Colombia sống sót kỳ diệu qua 40 ngày trong rừng Amazon

Cuộc tìm kiếm bốn đứa trẻ (lớn nhất 13 tuổi, nhỏ nhất 11 tháng tuổi), gặp nạn trong vụ rơi máy bay ở rừng Amazon suốt 40 ngày qua tại Colombia vừa kết thúc trong niềm hân hoan của cả nước và cộng đồng thế giới.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên