29/11/2023 11:34 GMT+7

Việt Nam quyết tâm thực hiện cam kết Net Zero vào 2050

Từ cam kết đạt mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 (Net Zero) được Thủ tướng Phạm Minh Chính đưa ra tại COP26, Việt Nam đã triển khai nhiều hành động và sáng kiến cụ thể.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ, dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới diễn ra từ ngày 28-11 đến ngày 3-12.

Trả lời báo chí trước thềm chuyến thăm, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết Thủ tướng dự kiến sẽ công bố một số sáng kiến, cam kết mới của Việt Nam tại Hội nghị lần thứ 28 của các bên tham gia Công ước khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu (COP28) khai mạc tại Dubai (UAE) cuối tuần này.

Cam kết Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam - Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Dữ liệu: NGỌC AN, Đồ họa: NGỌC THÀNH

Cam kết Net Zero vào năm 2050 của Việt Nam - Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường, Dữ liệu: NGỌC AN, Đồ họa: NGỌC THÀNH

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân dự COP28, thăm chính thức Thổ Nhĩ KỳThủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân dự COP28, thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Phạm Minh Chính và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ và dự Hội nghị Thượng đỉnh Hành động khí hậu thế giới từ ngày 29-11 đến 3-12.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên