01/11/2023 22:25 GMT+7

Việt Nam, Mông Cổ hướng tới khuôn khổ quan hệ mới trong năm 2024

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh bày tỏ mong muốn đưa quan hệ với Việt Nam lên tầm cao mới. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã thảo luận với nhà lãnh đạo Mông Cổ về mong muốn ấy.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chiều 1-11 - Ảnh: TTXVN

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chiều 1-11 - Ảnh: TTXVN

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 1-11, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã có cuộc hội kiến Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và hội đàm với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng.

Sớm đưa quan hệ lên tầm cao mới

Tại buổi tiếp, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ, trân trọng những tình cảm, sự giúp đỡ quý báu mà Chính phủ và nhân dân Mông Cổ đã dành cho Việt Nam.

Tổng bí thư tin tưởng chuyến thăm Việt Nam của ông Ukhnaagiin Khurelsukh sẽ góp phần đẩy mạnh hơn nữa quan hệ hai nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng của khu vực cũng như thế giới.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh bày tỏ sự trân trọng đối với truyền thống quan hệ giữa hai nước. Ông cũng nhắc lại sự kiện lịch sử là chuyến thăm Mông Cổ của Chủ tịch Hồ Chí Minh năm 1955, không lâu sau khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Mông Cổ mong muốn tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa Đảng Nhân dân Mông Cổ với Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần củng cố vững chắc nền tảng chính trị cho quan hệ hai nước và sẽ cùng Việt Nam đưa quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm - Ảnh: TTXVN

Tăng cường hợp tác thương mại 

Trước đó, sau lễ đón trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức đón nguyên thủ quốc gia, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã hội đàm với Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh.

Tại hội đàm, hai nguyên thủ đã trao đổi về phương hướng lớn, biện pháp thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống hai nước lên tầm cao mới.

Hai bên nhất trí hướng tới việc thiết lập khuôn khổ quan hệ mới khi kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2024.

Chủ tịch nước đánh giá cao việc Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chọn Việt Nam là nước thăm song phương đầu tiên trong khu vực Đông Nam Á.

Ông khẳng định Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống với Mông Cổ, cùng nỗ lực đưa quan hệ hai nước phát triển lên tầm cao mới thực chất, hiệu quả, toàn diện và lâu dài.

Hai bên nhất trí cùng tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Mông Cổ trên nhiều lĩnh vực phù hợp với tiềm năng hợp tác của mỗi nước.

Chủ tịch nước và Tổng thống Mông Cổ cũng nhắc đến việc thành lập Đoàn cảnh sát cơ động kỵ binh của Việt Nam, xem đây là minh chứng sinh động cho sự hợp tác chặt chẽ hiệu quả giữa hai bên.

Đánh giá thương mại hai nước có tính bổ trợ cao, lãnh đạo hai nước nhất trí nỗ lực thúc đẩy mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên gấp đôi trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí tăng cường các hoạt động kết nối doanh nghiệp, xúc tiến thương mại tại mỗi nước và thúc đẩy lĩnh vực hợp tác khoáng sản thiết yếu giữa hai nước.

Hai vị nguyên thủ Việt Nam và Mông Cổ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện giữa một số bộ, ngành hai nước - Ảnh: TTXVN

Hai vị nguyên thủ Việt Nam và Mông Cổ cùng chứng kiến lễ ký kết các văn kiện giữa một số bộ, ngành hai nước - Ảnh: TTXVN

Miễn thị thực để tăng giao lưu nhân dân Việt Nam - Mông Cổ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh cũng đánh giá cao nỗ lực của hai bên trong thúc đẩy mở đường bay thẳng giữa Việt Nam và Mông Cổ từ đầu năm 2023.

Hai nhà lãnh đạo ủng hộ hai bên mở các chuyến bay mới phù hợp nhu cầu đi lại, du lịch của người dân hai nước và tiếp tục trao đổi tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn trong logistics, vận tải đường sắt, đường biển và hàng không giữa hai nước.

Sau hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực hợp tác an ninh, kinh tế - thương mại, xuất nhập cảnh.

Đặc biệt trong đó, hai nước đã quyết định miễn thị thực cho công dân Việt Nam và Mông Cổ, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân, mở rộng hợp tác thương mại.

Trong cuộc gặp báo chí sau hội đàm, Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đã bày tỏ tình cảm với đất nước và con người Việt Nam ngay từ ngày đầu đến thăm.

"Tôi vinh dự thăm Việt Nam, đất nước rồng vàng và địa danh Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến tươi đẹp, trước thềm kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước", Tổng thống Ukhnaagiin Khurelsukh chia sẻ.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chụp ảnh cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và phu nhân tại tiệc chiêu đãi tối 1-11 - Ảnh: TTXVN

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và phu nhân chụp ảnh cùng Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh và phu nhân tại tiệc chiêu đãi tối 1-11 - Ảnh: TTXVN

Trong tiệc chiêu đãi Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh tối 1-11, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cho biết người Việt Nam luôn yêu mến đất nước Mông Cổ - xứ sở của những thảo nguyên bao la với những người dân hào sảng, phóng khoáng, mộc mạc, hiền hòa và mến khách.

"Người Mông Cổ cho rằng: Có được vinh quang thành công, luôn có sự giúp đỡ, hỗ trợ, sẻ chia, tin cậy và đoàn kết của bạn bè. Người Việt Nam chúng tôi cũng thường nói: Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

Điều đó cho thấy, hai dân tộc chúng ta, từ xa xưa trong lịch sử đã luôn coi trọng giá trị quan trọng của sự đoàn kết, ủng hộ, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau", người đứng đầu Nhà nước bày tỏ.

Chủ tịch nước khẳng định Nhà nước và nhân dân Việt Nam trước sau như một, luôn coi trọng và sẵn sàng tăng cường quan hệ hợp tác thực chất, hiệu quả và toàn diện hơn nữa với Mông Cổ, hướng tới thiết lập khuôn khổ quan hệ mới giữa hai nước trong thời gian tới.

"Là người bạn thân thiết, Việt Nam luôn quan tâm, ủng hộ sự nghiệp phát triển đất nước của nhân dân Mông Cổ", Chủ tịch nước khẳng định và tin tưởng rằng đất nước Mông Cổ sẽ ngày càng phồn vinh, có vị thế cao trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón và hội đàm với Tổng thống Mông CổChủ tịch nước Võ Văn Thưởng đón và hội đàm với Tổng thống Mông Cổ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì lễ đón Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh chiều 1-11, không lâu sau khi nhà lãnh đạo Mông Cổ đến Hà Nội.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên