06/12/2023 13:20 GMT+7

Vì sao mùa này nhiều người cùng bị sốt cao, chân tay lạnh, uể oải?

Những ngày này, không chỉ trẻ em mà nhiều người lớn cũng dễ đổ bệnh với các biểu hiện điển hình như sốt cao từng đợt nhưng kéo dài ngày, chân tay lạnh, sổ mũi, toàn thân uể oải...

Hiện bệnh nhiễm siêu vi đường hô hấp đang tăng ở cả người lớn và trẻ em - Ảnh: XUÂN MAI

Hiện bệnh nhiễm siêu vi đường hô hấp đang tăng ở cả người lớn và trẻ em - Ảnh: XUÂN MAI

Sốt cao trên 39 độ C, có khi lên đến 41 độ C, kèm chân tay lạnh là trường hợp của chị B.D. (ngụ quận 8, TP.HCM) trong những ngày qua.

Chị D. cho hay đây là đợt sốt cao nhất từ trước đến nay mình gặp phải. Khi uống thuốc hạ sốt thì nhiệt độ cơ thể giảm xuống còn 37 độ C, tuy nhiên không lâu sau lại tăng lên 41 độ C.

"Tôi chưa từng sốt cao, sốt lạnh như vậy bao giờ. Đầu nóng, còn tay chân lạnh. May mắn người vẫn tỉnh táo nên vẫn làm việc được, ăn uống được nhưng không nhiều", chị D. chia sẻ thêm.

Cùng với triệu chứng sổ mũi, rát cổ họng, thì cứ về chiều tối toàn thân chị B.N. (29 tuổi) lại thêm uể oải, kèm sốt nhẹ.

Tình trạng này kéo dài vài ngày không khỏi nên chị N. mua thuốc tại tiệm thuốc tây gần nhà về uống, kèm bổ sung vitamin. Chị N. dần khỏi sau đó, nhưng trong nhà lại có người mắc bệnh tương tự.

PGS Trần Văn Ngọc - chủ tịch Liên chi hội Hô hấp TP.HCM - Ảnh: X.MAI

PGS Trần Văn Ngọc - chủ tịch Liên chi hội Hô hấp TP.HCM - Ảnh: X.MAI

PGS Trần Văn Ngọc - chủ tịch Liên chi hội Hô hấp TP.HCM, phó chủ tịch Hội Phổi Việt Nam - cho hay hiện nay dịch bệnh nhiễm siêu vi đường hô hấp đang tăng cả người lớn và trẻ em, đặc biệt là trẻ nhỏ tuổi và người lớn tuổi có bệnh nền.

Đây là quy luật hằng năm của bệnh, nhưng so với những năm trước thì số lượng bệnh năm nay tại nước ta cũng như trên thế giới tăng lên. 

"Thủ phạm" có thể là do những vi rút cảm, vi rút cúm, số ít trường hợp do mắc COVID-19... 

Do đó việc chủ động phòng bệnh là quan trọng nhất, bằng cách tiêm vắc xin phòng bệnh cúm, viêm phổi do phế cầu, ho gà...

Với những triệu chứng điển hình của nhiễm siêu vi đường hô hấp, PGS Trần Văn Ngọc hướng dẫn người bệnh có thể điều trị tại nhà, dùng thuốc hạ sốt, thuốc giảm nhức đầu, uống nhiều nước, bổ sung vitamin, ăn uống đủ chất, vận động nhẹ nhàng... 

Đặc biệt lưu ý tuyệt đối không lạm dụng thuốc chứa corticoid và các loại kháng sinh.

"Thuốc kháng sinh, thuốc chứa corticoid chỉ được bán theo kê đơn của bác sĩ nhưng hiện nay chúng ta vẫn còn lạm dụng rất nhiều, dẫn đến người bệnh bị lệ thuộc vào thuốc, gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Do đó, người bệnh khi đi mua thuốc nên hỏi nhân viên nhà thuốc rằng đây là thuốc gì, có phải là kháng sinh không, có chứa corticoid không trước khi mua về uống", PGS Ngọc khuyến cáo.

Ngoài chủ động phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe đúng cách khi mắc bệnh đường hô hấp mùa này, ngành y tế hướng dẫn người dân cần thực hiện tốt vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân; thường xuyên đeo khẩu trang; rửa tay bằng xà phòng; che miệng khi ho, hắt hơi, không khạc nhổ bừa bãi...

Ông Vương Nghị nói Trung Quốc đang kiểm soát tốt tình hình bệnh hô hấpÔng Vương Nghị nói Trung Quốc đang kiểm soát tốt tình hình bệnh hô hấp

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị khẳng định việc số ca bệnh hô hấp ở nước này tăng cao trong thời gian gần đây là vấn đề thông thường mọi quốc gia đều đối mặt.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên