25/11/2023 11:00 GMT+7

Venice sẽ thu phí khách du lịch từ năm tới

Chính quyền thành phố Venice sẽ chính thức thu phí và giới hạn số du khách tới tham quan các kênh đào nổi tiếng của họ kể từ tháng 4-2024.

Du khách tham quan Venice vào ngày 15-7-2023 - Ảnh: REUTERS

Du khách tham quan Venice vào ngày 15-7-2023 - Ảnh: REUTERS

Theo Đài CNN, chính quyền thành phố Venice (Ý) trong cuộc họp báo hôm 23-11 cho biết sẽ áp dụng thu phí tham quan và giới hạn số du khách tại một số địa điểm nhất định, nhằm “đảm bảo công tác quản lý”.

Theo đó Venice sẽ áp dụng chương trình thu phí vào cửa và hạn chế lượng khách du lịch trong 29 ngày trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7 năm sau.

Cụ thể, du khách tham quan Venice từ ngày 25-4 đến ngày 5-5 và các ngày thứ bảy, chủ nhật từ tháng 5 đến ngày 14-7 sẽ phải trả 5,45 USD. Phí này áp dụng cho tất cả khách du lịch trên 14 tuổi không ở lại thành phố qua đêm.

Mức phí có hiệu lực trong khung giờ cao điểm từ 8h30 sáng đến 4h chiều, đồng nghĩa với việc du khách đến Venice ăn tối hoặc xem hòa nhạc sẽ không phải trả tiền.

Chính quyền thành phố Venice sẽ quản lý du khách thông qua một nền tảng trực tuyến và các ki ốt. Du khách sẽ nhận được mã QR xác nhận thanh toán và miễn trừ, cấp quyền tham quan cho họ.

Du khách bị phát hiện vi phạm không mua vé có thể bị phạt một khoản tiền từ 54 USD tới 327 USD. Ngoài ra những người được “chứng nhận khuyết tật” sẽ không phải trả phí tham quan Venice.

Thị trưởng Venice Luigi Brugnaro chia sẻ với Đài Sky News: “Venice là thành phố đầu tiên trên thế giới bắt đầu hành trình (thu phí) này và nó có thể trở thành tấm gương cho những thành phố mong manh khác đang cần được bảo tồn”.

Thành phố Venice đón khoảng 25 triệu người tham quan mỗi năm. Các nhà khoa học thuộc Liên minh Khoa học địa chất châu Âu từng cảnh báo Venice sẽ bị nước biển nhấn chìm vào năm 2100 do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu.

Vào tháng 8-2023, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hiệp Quốc (UNESCO) đã đưa Venice vào danh sách di sản thế giới gặp nguy hiểm, do lo ngại về tình trạng du khách đông đúc và phát triển du lịch không bền vững ngày một gia tăng. Cơ quan này cho biết đề xuất giải quyết của chính quyền Ý “hiện không đầy đủ và chưa chi tiết”.

Trước đó Ý từng cấm tàu thuyền du lịch đi vào khu vực đầm phá nhằm bảo vệ hệ sinh thái và tránh bị UNESCO liệt vào “danh sách đen”.

Venice kêu gọi du khách cảnh giác với nguy cơ bị hải âu tấn côngVenice kêu gọi du khách cảnh giác với nguy cơ bị hải âu tấn công

Tại Venice, hải âu thường kéo đến các khu vực tập trung đông du khách và có thể trở nên hung dữ khi đói, chúng sẵn sàng bay lướt qua người đi đường và giật các đồ ăn từ tay họ.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên