07/03/2013 08:20 GMT+7

Venezuela chờ bầu cử, khu vực lo lắng

SƠN HÀ
SƠN HÀ

TT - Việc Tổng thống Hugo Chavez qua đời sẽ đẩy đất nước Venezuela vào một cuộc bầu cử sớm và khiến lãnh đạo các nước đồng minh của Venezuela trong khu vực lo lắng.

uRgslry6.jpgPhóng to
Phó tổng thống Nicolas Maduro sẽ tạm thời giữ vai trò lãnh đạo Venezuela cho đến khi có cuộc bầu cử mới - Ảnh: Reuters

Ngày 6-3, báo Venezuela El Universal dẫn lời Ngoại trưởng Elias Jaua tuyên bố Phó tổng thống Nicolas Maduro sẽ tạm thời nắm quyền lãnh đạo đất nước. Ông Maduro cũng sẽ trở thành ứng cử viên chính thức của đảng cầm quyền trong cuộc bầu cử sớm sắp tới. Các lãnh đạo quân đội Venezuela mới đây đã lên tiếng khẳng định sự trung thành đối với ông Maduro. Ông Maduro là người được ông Chavez đích thân lựa chọn, và trước đó ông Chavez cũng từng kêu gọi nhân dân ủng hộ ông Maduro.

Đối thủ chính của ông Maduro trong cuộc bầu cử sắp tới là nhà lãnh đạo đối lập Henrique Capriles, thống đốc bang Miranda.

Việc ông Chavez qua đời cũng sẽ khiến sự thông cảm và ủng hộ của dư luận dành cho đảng cầm quyền tăng cao. Hơn nữa, thất bại nặng nề của ông Capriles trước ông Chavez trong cuộc bầu cử hồi tháng 10-2012 cho thấy phe đối lập ở Venezuela có quá ít ảnh hưởng và quyền lực chính trị.

Theo hiến pháp Venezuela, khi một tổng thống đương nhiệm qua đời, chủ tịch quốc hội sẽ trở thành tổng thống tạm quyền. Tuy nhiên, trên thực tế ông Maduro đã đảm đương nhiệm vụ này kể từ khi ông Chavez qua Cuba phẫu thuật hồi tháng 12-2012. Luật pháp Venezuela quy định chính phủ phải công bố bầu cử tổng thống 30 ngày sau khi tổng thống đương nhiệm qua đời. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ cuộc bầu cử sẽ diễn ra sau 30 ngày hay chính phủ sẽ công bố ngày bầu cử sau 30 ngày tới.

Các nước đồng minh của Venezuela trong khu vực có nhiều lý do để lo lắng. Dưới thời ông Chavez, Venezuela đã bán dầu cho 17 nước Mỹ Latin và Caribê với giá rất ưu đãi, trả trong khoảng thời gian dài tới tối đa 25 năm. Cuba là quốc gia hưởng lợi lớn nhất khi nhận 100.000 thùng dầu/ngày, chiếm 75% nhu cầu. Chỉ cần nhà lãnh đạo mới của Venezuela giảm bớt ưu đãi, thì giá nhập khẩu nhiên liệu ở các nước này sẽ tăng vọt.

Tương tự đối với Mỹ. Theo báo cáo của Chính phủ Mỹ, nguồn dầu của Venezuela chỉ còn chiếm 8% tổng dầu nhập khẩu vào Mỹ, nhưng Venezuela vẫn là nhà cung cấp dầu lớn thứ tư của Mỹ. CNN cho biết nếu cuộc chuyển giao quyền lực ở Venezuela diễn ra không êm ả, tác động đến xuất khẩu dầu thì giá xăng dầu tại Mỹ sẽ tăng và nền kinh tế Mỹ sẽ bị ảnh hưởng.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

SƠN HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên