04/11/2013 06:30 GMT+7

Tư lệnh Tân Cương bị miễn nhiệm sau vụ Thiên An Môn

ĐÔNG PHƯƠNG
ĐÔNG PHƯƠNG

TT - Báo chí Trung Quốc hôm qua đưa tin chính quyền đã miễn nhiệm chức vụ đảng của tư lệnh Tân Cương Bành Dũng chỉ vài ngày sau vụ tấn công tại quảng trường Thiên An Môn. Ông Bành bị cách chức ủy viên thường vụ đảng ủy Tân Cương.

Theo giới quan sát, mất chức vụ đảng là bước đi đầu tiên trước khi tướng Bành bị bãi nhiệm các chức vụ khác trong quân đội. Tân Cương Nhật Báo hôm 3-11 nói chính ủy quân khu Tân Cương Lưu Lôi sẽ đảm nhận chức vụ tư lệnh quân khu Tân Cương thay ông Bành Dũng. Nhà chức trách Trung Quốc không đưa ra lý do miễn nhiệm ông Bành. Tuy nhiên, nhiều nhà quan sát cho rằng việc miễn nhiệm có liên quan đến vụ đâm xe ở quảng trường Thiên An Môn khiến năm người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Bắc Kinh miêu tả đây là một cuộc “tấn công khủng bố” do một nhóm tám người Tân Cương thực hiện. Theo cảnh sát, nhóm này tàng trữ “nhiều dao kiểu Tây Tạng và 400 lít xăng”. Nhà chức trách đã bắt giữ năm nghi can người Tân Cương. Chính quyền Trung Quốc cáo buộc Phong trào Hồi giáo Đông Turkestan (ETIM) là nhóm đứng sau hỗ trợ vụ đâm xe ở quảng trường Thiên An Môn.

Năm 2013, ba vụ bạo động lớn xảy ra tại Tân Cương khiến hàng chục người thiệt mạng.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Trung Quốc cáo buộc tổ chức Hồi giáo đứng sau vụ Thiên An MônVụ đâm xe ở Thiên An Môn là “tấn công khủng bố”Vụ đâm xe ở Thiên An Môn là hành vi tấn công?Xe đâm đám đông ở Thiên An Môn, 5 người thiệt mạngÔtô đâm rào chắn quảng trường Thiên An Môn, 3 người chết

ĐÔNG PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên