22/09/2023 17:05 GMT+7

Tử hình kẻ giết người cướp của, đốt nhà bạn nhậu

CHÍ CÔNG
và 1 tác giả khác

Nguyễn Văn Nguyên (63 tuổi, ở xã Mỹ Thái, huyện Hòn Đất) bị Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang tuyên phạt tử hình về tội giết người, 9 năm tù về tội cướp tài sản, 4 năm tù về tội hủy hoại tài sản.

Nguyễn Văn Nguyên bị tòa tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản và đốt nhà bạn nhậu - Ảnh: LÊ VINH

Nguyễn Văn Nguyên bị tòa tuyên án tử hình về tội giết người, cướp tài sản và đốt nhà bạn nhậu - Ảnh: LÊ VINH

Theo cáo trạng tại tòa ngày 22-9, khoảng 7h ngày 3-5-2022, Nguyên đến nhà ông C.H.S. (ở xã Mỹ Thái) uống rượu. Hai tiếng sau, ông S. nói nhiều và có nhiều câu văng tục nên Nguyên nghỉ nhậu đi về nhà.

Khoảng 15h cùng ngày, ông S. gọi điện thoại rủ Nguyên nhậu nhưng Nguyên nói phải đi công việc, khi nào về sẽ đến nhậu tiếp nên bị ông S. chửi. Sau đó Nguyên nảy sinh ý định giết ông S..

Tuyên án tử hình kẻ giết người, cướp tài sản rồi đốt xác phi tang

Hơn 20h tối cùng ngày, ông S. đang nằm ngủ trong nhà thì bị Nguyên lấy búa đập mạnh vào đầu, chết ngay tại chỗ. Nguyên lấy nhiều trang sức và 2 điện thoại di động mang đi.

Sáng 4-5-2022, Nguyên đến chợ xã Mỹ Hiệp Sơn (huyện Hòn Đất) bán số vàng được 42,6 triệu đồng. Khoảng 23h cùng ngày, lo sợ sự việc bị phát hiện, Nguyên đi qua nhà, dùng xăng đốt xác ông S..

Lửa cháy quá nhanh làm Nguyên bị bỏng ở mặt, tay và làm cháy toàn bộ căn nhà của ông S. (trị giá căn nhà trên 47,3 triệu đồng).

Sáng 6-5-2022, vợ Nguyên thấy chồng bị thương tích nên liên tục hỏi nguyên nhân. Sau đó Nguyên đến Công an xã Mỹ Thái đầu thú về hành vi giết người của mình.

Tạm giữ 2 nghi phạm cướp giật tài sản mang theo bình xịt hơi cayTạm giữ 2 nghi phạm cướp giật tài sản mang theo bình xịt hơi cay

Đề phòng trường hợp bị người dân truy đuổi sau khi cướp giật tài sản, hai nghi phạm mang theo bình xịt hơi cay nhằm sử dụng chống trả để tẩu thoát.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên