04/09/2014 18:18 GMT+7

​Tử hình bị cáo giết bác dâu, cướp tài sản

ĐÔNG HÀ
ĐÔNG HÀ

TTO - Sáng 4-9, TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đã tuyên tử hình bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ tội "giết người" và 5 năm tù về tội “cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ tại tòa sáng 4-9 - Ảnh: Đ.Hà
Bị cáo Nguyễn Tuấn Vũ tại tòa sáng 4-9 - Ảnh: Đ.Hà

 Nguyễn Tuấn Vũ 25 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu.

Trước đó vào sáng 24-3, do thiếu tiền đóng hụi và nợ tiền của nhiều người, Vũ đã nảy sinh ý định đến nhà bác dâu của mình là bà Lê Thị Phúc (sinh năm 1962, trú cùng xã với Vũ) để cướp tài sản.

Khi đi, Vũ mang theo dao và bịt mặt để tránh bị phát hiện. 

Khi vào nhà, bà Phúc đang tắm ở phía sau, Vũ chộp lấy điện thoại của bà cất vào túi quần. Nhưng lúc đó, bà Phúc đi ra và phát hiện nên tri hô và dùng chậu nhôm đánh Vũ. 

Vũ dùng dao đâm lại, đẩy nạn nhân vào nhà tắm. Nền nhà tắm trơn, Vũ té ngã nên bà Phúc giật được khẩu trang, phát hiện ra ác thủ chính là cháu nên kêu tên “Rin, Rin” (tên thường gọi của Vũ ở nhà).

Lúc này, Vũ vùng dậy, dùng dao đâm tiếp nhiều nhát vào người nạn nhân cho đến khi bà ngất xỉu, cứng đơ rồi bế bà Phúc bỏ chúi đầu vào thùng nước trong nhà tắm. 

Sau đó, Vũ tháo vòng vàng, lấy tiền của nạn bán được tổng cộng hơn 16 triệu đồng. 

Tại tòa, Vũ đã thừa nhận toàn bộ hành vi giết người, cướp tài sản của mình. 

ĐÔNG HÀ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên