14/07/2018 07:22 GMT+7

Trước trận chung kết, Pháp lo 'mối đe dọa khủng bố thật sự'

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Với dòng người đông như kiến cỏ dự kiến tụ tập dịp chung kết World Cup 2018, cảnh sát Paris cảnh báo về 'mối đe dọa khủng bố thật sự'.

Trước trận chung kết, Pháp lo mối đe dọa khủng bố thật sự - Ảnh 1.

Cảnh ăn mừng đông nghẹt người ở đại lộ Champs-Élysées hôm 11-7 sau chiến thắng của tuyển Pháp ở bán kết - Ảnh: REUTERS

Hơn 12.000 cảnh sát và 1.600 binh sĩ sẽ được điều động trên khắp Paris vào cuối tuần này khi đám đông tụ tập để xem trận chung kết giữa Pháp và Croatia vào tối 15-7, theo báo Guardian.

Sự kiện diễn ra chỉ ngay sau lễ duyệt binh kỷ niệm ngày Bastille - sự kiện chiếm ngục Bastille diễn ra vào 14-7-1789 và được chọn làm Quốc khánh Pháp. Nếu tính luôn không khí khởi động trước thềm quốc khánh, 3 ngày 13, 14 và 15 bỗng trở thành "đại quốc lễ" của Pháp.

"Chúng tôi chưa bao giờ có 3 ngày như chúng tôi sắp có thế này. Mọi thứ đang được thực hiện nhằm đảm bảo người Pháp có thể sống trong giây phút ngày hội với tâm trạng thư thái, mặc dù mối đe dọa khủng bố vẫn còn ở mức cao", Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gérard Collomb, người công bố tăng cường biện pháp an ninh, ngày 13-7 cho biết.

Cảnh sát dùng hơi cay khi các cổ động viên hành động quá khích hôm 11-7 - Nguồn: GUARDIAN

Có khoảng 90.000 cổ động viên được dự đoán sẽ tập trung tại khu vực được chỉ định dưới tháp Eiffel. Nếu tuyển Pháp vô địch, hơn 1 triệu người có thể sẽ đổ về địa điểm nổi tiếng hàng đầu của thủ đô Paris là đại lộ Champs-Élysées.

Cảnh sát trưởng Michel Delpuech của Paris cho biết "mối đe dọa khủng bố thật sự" luôn xuất hiện tại những nơi tụ tập đông người như vậy ở Pháp.

Xe hơi sẽ bị cấm di chuyển trong một khu vực lớn của trung tâm Paris, và các bãi đỗ xe dưới mặt đất sẽ không được sử dụng, một phần là để giảm nguy cơ xe được dùng để thực hiện các vụ tấn công khủng bố.

Ngày 14-7 sẽ dánh dấu khoảng thời gian chính xác 2 năm kể từ khi diễn ra vụ tấn công khủng bố bằng xe tải ở thành phố Nice thuộc đông nam Pháp. 86 người thiệt mạng và 450 người bị thương sau khi một người đàn ông lao xe tải vào đám đông đang thưởng thức pháo hoa nhân Quốc khánh Pháp.

Trước trận chung kết, Pháp lo mối đe dọa khủng bố thật sự - Ảnh 3.

Khải Hoàn Môn nằm ở cuối đại lộ Champs-Élysées - Ảnh: AFP

Với các biện pháp được triển khai, cảnh sát cũng mong muốn sẽ ngăn tình trạng các fan bóng đá say xỉn lao xe vào khu vực quanh đại lộ Champs-Élysées, gây nguy hiểm cho đám đông.

Ở thành phố Lyon thuộc miền đông Pháp, lên tới 20.000 fan bóng đá được dự đoán sẽ có mặt tại quảng trường nổi tiếng La Place Bellecour để xem tường thuật trận chung kết. Các loại phương tiện di chuyển sẽ bị cấm quanh địa điểm, với nhiều rào chắn được dựng ở mỗi cổng vào.

Trong trận bán kết giữa Pháp và Bỉ diễn ra rạng sáng 11-7 (theo giờ Hà Nội), hàng trăm ngàn người đã đổ về đại lộ Champs-Élysées để ăn mừng. Có trường hợp hàng chục fan quá khích ném đồ vật về phía cảnh sát, buộc cảnh sát phải phản ứng bằng hơi cay.

Tương tự trận bán kết, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ bay tới Mátxcơva để xem các chú gà trống Gô-loa tranh tài với các tuyển thủ Croatia vào ngày 15-7.

Đây là lần thứ ba Pháp lọt vào chung kết World Cup trong vòng 20 năm qua. Ở hai lần trước, Pháp vô địch trên sân nhà vào năm 1998 và để thua Ý sau loạt sút luân lưu hồi năm 2006.

Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa Pháp thắng Bỉ: Kinh đô ánh sáng rực rỡ vì những chú gà trống Gô-loa

TTO - Thủ đô Paris của Pháp càng trở nên rực rỡ và náo nhiệt khi người hâm mộ đổ ra đường ăn mừng vào tối qua sau chiến thắng của đội nhà. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng hứa hẹn sẽ quay lại Nga để xem tuyển Pháp rinh cúp vàng về nước.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên