14/06/2023 14:52 GMT+7

Trao giải thưởng 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho 5 chiến sĩ vụ 2 trụ sở xã tại Đắk Lắk bị tấn công

Gia đình các chiến sĩ hy sinh, bị thương trong vụ hai trụ sở UBND xã ở Đắk Lắk bị tấn công đã rất xúc động khi nhận giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" của báo Tuổi Trẻ.

Trao giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi cho 5 chiến sĩ vụ 2 trụ sở xã tại Đắk Lắk bị tấn công - Ảnh 1.

Đại diện báo Tuổi Trẻ trao giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" của báo cho chị Nguyễn Thị Thùy Dung, vợ anh Đàm Đình Bốp - một công an bị thương trong vụ hai trụ sở xã ở Đắk Lắk bị tấn công - Ảnh: TÂM AN

Sáng 14-6, đại diện báo Tuổi Trẻ đã trao giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" của báo cho 5 cán bộ công an hy sinh, bị thương trong vụ 2 trụ sở UBND xã ở huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) bị tấn công.

Vụ tấn công 2 trụ sở xã ở Đắk Lắk: Trao giải thưởng 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho 5 chiến sĩ

Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, nơi 2 cán bộ chiến sĩ bị thương đang điều trị, đại diện báo Tuổi Trẻ chuyển lời thăm hỏi, động viên của ban biên tập, bạn đọc báo và hy vọng các anh sớm bình phục để tiếp tục phục vụ nhân dân, đất nước. 

Do sức khỏe thượng úy Đàm Đình Bốp (30 tuổi) và đại úy Lê Kiên Cường (35 tuổi), cùng công tác tại Công an xã Ea Ktur (Cư Kuin), còn yếu nên giải thưởng trao cho vợ hai anh đang chăm sóc chồng tại đây.

Chị Nguyễn Thị Thùy Dung (vợ anh anh Bốp), cho biết khi nghe tin anh gặp nạn, chị rất lo sợ. 

"Anh ấy vừa đi tuần về liền bị tấn công bất ngờ. Tuy nhiên anh ấy đã kiên cường chiến đấu, bung cửa thoát thân mới thoát được" - chị Dung kể.

Cùng ngày, đại diện báo Tuổi Trẻ cũng đã trao quyết định truy tặng giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" cho 3 cán bộ, chiến sĩ, gồm: đại úy Nguyễn Đăng Nhân (29 tuổi, cán bộ Công an xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin); thiếu tá Trần Quốc Thắng (34 tuổi) và đại úy Hà Tuấn Anh (32 tuổi, cùng là cán bộ Công an xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin).

Trao giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi cho 5 chiến sĩ vụ 2 trụ sở xã tại Đắk Lắk bị tấn công - Ảnh 2.

Trao tặng và truy tặng giải thưởng "Bạn đồng hành quanh tôi" cho gia đình các cán bộ, chiến sĩ (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải): Lê Kiên Cường, Trần Quốc Thắng, Nguyễn Đăng Nhân, Hà Tuấn Anh - Ảnh: TÂM AN

Cả hai anh Nhân và Thắng hy sinh khi chưa lập gia đình, để lại cha mẹ già sức khỏe yếu với nỗi đau buồn vô hạn. 

Còn liệt sĩ Tuấn Anh hy sinh để lại cha mẹ già, vợ và con gái mới hơn 3 tuổi. Ông Hà Văn Minh (60 tuổi, bố liệt sĩ Tuấn Anh) cho biết mất mát của gia đình là vô cùng lớn nhưng cũng rất may mắn được đồng đội, các ngành, địa phương động viên, hỗ trợ.

"Nhận giải thưởng này thay con, tôi rất cảm ơn ban biên tập, bạn đọc báo Tuổi Trẻ đã luôn đồng hành, sẻ chia những mất mát. Quan trọng hơn đã ghi nhận, tôn vinh những hy sinh thầm lặng của Tuấn Anh cho xã hội, đất nước" - ông Minh xúc động.

"Báo Tuổi Trẻ trao giải thưởng 'Bạn đồng hành quanh tôi' như lời tri ân của bạn đọc, nhân dân trước những đóng góp thầm lặng của các cán bộ, chiến sĩ công an vì bình yên cuộc sống" - đại diện báo Tuổi Trẻ cho biết.

Trao giải thưởng Bạn đồng hành quanh tôi cho 5 chiến sĩ vụ 2 trụ sở xã tại Đắk Lắk bị tấn công - Ảnh 3.

Thượng tướng Lương Tam Quang - thứ trưởng Bộ Công an - chia sẻ nỗi đau cùng gia đình liệt sĩ Nguyễn Đăng Nhân - Ảnh: TÂM AN

"Bạn đồng hành quanh tôi" là giải thưởng ý nghĩa của báo Tuổi Trẻ nhằm vinh danh những cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp cho cộng đồng và nỗ lực vì một xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.

Truy tặng danh hiệu Truy tặng danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho 3 chiến sĩ phòng cháy chữa cháy hy sinh

TTO - Ban biên tập báo Tuổi Trẻ đã quyết định truy tặng danh hiệu 'Bạn đồng hành quanh tôi' cho 3 chiến sĩ công an đã anh dũng hy sinh khi làm nhiệm vụ chữa cháy.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên