05/11/2023 09:48 GMT+7

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan dứt tình với Thủ tướng Israel Netanyahu

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố không ủng hộ bất kỳ kế hoạch nào 'dần xóa bỏ người Palestine' khỏi lịch sử và nhấn mạnh không còn coi Thủ tướng Israel Netanyahu là đối tác.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan - Ảnh: REUTERS

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đưa ra phát biểu trên vào ngày 4-11, một ngày trước khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đến thủ đô Ankara để đàm phán về tình hình ở Dải Gaza.

Theo Hãng tin Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ ủng hộ giải pháp hai nhà nước. Nước này chỉ trích Israel khi cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza gia tăng nhưng tiếp đón các thành viên Hamas - tổ chức mà Ankara không xem là khủng bố giống như Mỹ, Anh hay các nước phương Tây.

Ankara cũng kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và thiết lập một hệ thống để đảm bảo điều đó. "Một khi tất cả những điều này kết thúc, chúng tôi muốn coi Gaza là một khu vực hòa bình, là một phần của nhà nước Palestine độc lập, phù hợp với đường biên giới năm 1967, công nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Palestine, trong đó Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine", Đài Haberturk dẫn lời ông Erdogan nói.

"Chúng tôi sẽ ủng hộ các giải pháp mang lại hòa bình và bình ổn cho khu vực. Chúng tôi không ủng hộ các kế hoạch làm tồi tệ thêm cuộc sống của người Palestine, vốn sẽ dần dần xóa họ khỏi bối cảnh lịch sử", ông Erdogan nói thêm.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết các quan chức tình báo nước này đã liên lạc với chính quyền Israel và Palestine, cũng như Hamas. Tuy nhiên, ông Erdogan nhấn mạnh ông không còn coi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu là đối tác nữa.

Người biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS

Người biểu tình ủng hộ Palestine, phản đối chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 4-11 - Ảnh: REUTERS

Hàng trăm người biểu tình đã tập trung tại Ankara và Istanbul trong ngày 4-11 để phản đối Mỹ và Israel, trước thềm chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Ông Blinken sẽ gặp Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan trong ngày 6-11.

Trong một diễn biến khác cùng ngày 4-11, Ankara đã triệu hồi đại sứ tại Israel, ông Sakir Ozkan Torunlar, sau khi Israel có động thái tương tự vào tháng trước.

Các nhà ngoại giao Israel đã rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ do lo ngại về an ninh sau khi các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine nổ ra trên khắp đất nước.

Thực tế tàn khốc hơn cả ác mộng của các bác sĩ ở Dải GazaThực tế tàn khốc hơn cả ác mộng của các bác sĩ ở Dải Gaza

Các bác sĩ tại Dải Gaza phải chữa trị bệnh nhân hiểm nghèo trong điều kiện thiếu điện, thiếu thuốc và có thể gặp thi thể người thân bất kỳ lúc nào.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên