09/08/2023 18:38 GMT+7

Tổng thống Philippines tuyên bố cứng rắn về vụ bãi Cỏ Mây

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos nói không hề có thỏa thuận gì với Trung Quốc về việc đưa con tàu đang mắc cạn ở bãi Cỏ Mây ra khỏi khu vực, mà nếu có thỏa thuận thì ông cũng hủy bỏ ngay.

Hình ảnh được Philippines công bố cho thấy tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines - Ảnh: PCG

Hình ảnh được Philippines công bố cho thấy tàu Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu Philippines - Ảnh: PCG

Theo Hãng tin AFP, trong những ngày gần đây, Trung Quốc thông tin rằng Philippines đã "nhiều lần" cam kết sẽ kéo tàu BRP Sierra Madre mắc cạn ra khỏi bãi Cỏ Mây.

Trong video đăng trên Facebook của văn phòng truyền thông của tổng thống, ông Ferdinand Marcos đã bác bỏ thông tin này.

"Tôi không biết là có bất kỳ thỏa thuận nào về việc Philippines sẽ đưa tàu BRP Sierra Madre ra khỏi lãnh thổ", ông Marcos nói. "Nếu tồn tại một thỏa thuận như vậy, tôi sẽ hủy ngay bây giờ".

Nằm trong khu vực quần đảo Trường Sa của Việt Nam, bãi Cỏ Mây nằm cách đảo Palawan của Philippines 105 hải lý (195km). 

Tàu chiến BRP Sierra Madre của Manila mắc cạn tại đây và được sử dụng như một tiền đồn bố trí binh sĩ.

Ông Jonathan Malaya, trợ lý tổng giám đốc của Hội đồng An ninh quốc gia Philippines, yêu cầu Trung Quốc đưa ra bằng chứng về lời hứa của Manila.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Manila chưa lên tiếng về vụ việc. Nhưng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định phía Philippines đã nhiều lần đưa ra cam kết rõ ràng về việc di dời con tàu mắc cạn.

Căng thẳng giữa hai nước bùng lên từ cuối tuần qua. Ngày 5-8, Philippines cáo buộc Trung Quốc đã dùng vòi rồng phun vào tàu tiếp tế của nước này đang đến bãi Cỏ Mây.

Bộ Ngoại giao và hải cảnh Trung Quốc phủ nhận cáo buộc và tố ngược Philippines "xâm phạm chủ quyền", rằng tàu tiếp tế Philippines đang chở vật liệu xây dựng đến bãi Cỏ Mây để củng cố tiền đồn.

Ngày 7-8, Manila cho biết bãi Cỏ Mây là một phần của vùng đặc quyền kinh tế của Philippines và việc tiếp tế cũng như bảo trì BRP Sierra Madre là "các hoạt động hợp pháp của Chính phủ Philippines".

Vụ bãi Cỏ Mây: Philippines nói gọi gấp nhưng Trung Quốc không bắt máyVụ bãi Cỏ Mây: Philippines nói gọi gấp nhưng Trung Quốc không bắt máy

Trung Quốc đã không hồi đáp cuộc gọi của Philippines qua đường dây nóng khi vụ việc ở bãi Cỏ Mây vẫn đang xảy ra, theo Bộ Ngoại giao Philippines ngày 8-8.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên