30/10/2023 16:01 GMT+7

Tổ hợp hóa dầu trị giá hơn 5 tỉ đô la Mỹ vận hành thương mại vào năm 2024

Tổ hợp hóa dầu trị giá hơn 5 tỉ đô la Mỹ tại Long Sơn, TP Vũng Tàu sẽ vận hành chạy thử từ tháng 11-2023 và vận hành thương mại vào năm 2024.

Một góc của tổ hợp hóa dầu Long Sơn, TP Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Một góc của tổ hợp hóa dầu Long Sơn, TP Vũng Tàu - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sáng 30-10, Công ty TNHH hóa dầu Long Sơn (LSP) - chủ đầu tư dự án tổ hợp hóa dầu Long Sơn - cho biết bắt đầu từ tháng 11-2023, toàn bộ tổ hợp này sẽ vận hành chạy thử. Dự kiến sang đầu năm 2024 sẽ vận hành thương mại.

Ông Kulachet Dharachandra, tổng giám đốc LSP, cho biết an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình chạy thử và vận hành chính thức được đặc biệt chú trọng.

Để đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, tổ hợp hóa dầu Long Sơn đã đầu tư các công nghệ hiện đại, tiên tiến nhất với khoảng 100 triệu đô la Mỹ.

Cụ thể, đó là hệ thống đuốc đốt mặt đất khép kín lần đầu tiên có tại Việt Nam. Với hệ thống này không phát sinh khói, ánh sáng, phát nhiệt và giảm tiếng ồn. Hay như hệ thống tường giảm âm, chống ồn.

Ngoài ra tổ hợp hóa dầu này còn có hệ thống giảm mùi bịt kín hai lớp.

Sản phẩm hạt nhựa khi chạy thử một phần tổ hợp hóa dầu Long Sơn - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Sản phẩm hạt nhựa khi chạy thử một phần tổ hợp hóa dầu Long Sơn - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Theo LSP, hệ thống xử lý nước thải sinh học của tổ hợp hóa dầu Long Sơn có quan trắc, cảnh báo sớm và đạt tiêu chuẩn cao hơn 30% so với tiêu chuẩn của Thái Lan. Hệ thống xử lý khí thải cũng vượt trên tiêu chuẩn dành cho nhà máy hóa dầu.

Kỹ sư Việt Nam làm việc trong tổ hợp hóa dầu Long Sơn - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Kỹ sư Việt Nam làm việc trong tổ hợp hóa dầu Long Sơn - Ảnh: ĐÔNG HÀ

Tổ hợp hóa dầu Long Sơn có tổng mức đầu tư 5,1 tỉ đô la Mỹ. Khi đi vào hoạt động, tổ hợp này sản xuất khoảng 1,4 triệu tấn hạt nhựa mỗi năm. Đây là nguyên liệu đầu vào để sản xuất nhiều sản phẩm nhựa dùng trong đời sống, sinh hoạt hằng ngày.

Lãnh đạo LSP cũng cho biết dự kiến doanh thu năm 2024 của tổ hợp hóa dầu Long Sơn khoảng 1,5 tỉ đô la Mỹ. Qua đó sẽ đóng thuế cho tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khoảng 150 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra sẽ có gần 1.000 lao động Việt Nam làm việc tại tổ hợp này. "Chúng tôi sẽ chuyển giao công nghệ cho lao động Việt Nam", đại diện khác của LSP cho hay.

Tổ hợp hóa dầu miền Nam 5,1 tỉ USD lo chậm tiến độ vì chưa được ưu đãiTổ hợp hóa dầu miền Nam 5,1 tỉ USD lo chậm tiến độ vì chưa được ưu đãi

Việc chậm xác nhận các ưu đãi đầu tư có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ đi vào vận hành dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam có quy mô 5,1 tỉ USD.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên