11/10/2023 10:55 GMT+7

Tình trạng bạo hành, bắt cóc trẻ em để tống tiền gây bức xúc

Theo trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội, tình trạng bạo hành trẻ em, bắt cóc trẻ em để tống tiền đang gây bức xúc, hoang mang trong xã hội.

Ông Dương Thanh Bình - Ảnh: GIA HÂN

Ông Dương Thanh Bình - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 11-10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, cho ý kiến về báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; kết quả tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội năm 2023; báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 9-2023. 

Đồng thời xem xét, cho ý kiến về dự thảo báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 6 của Quốc hội.

Cháy nổ tiếp diễn, gây thiệt hại lớn

Về nội dung phản ánh, kiến nghị của cử tri và nhân dân trong tháng 9, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho hay bên cạnh việc đánh giá cao các kết quả, cử tri, nhân dân cũng tiếp tục bày tỏ sự lo lắng về tình trạng mưa lũ tại một số địa phương gây thiệt hại lớn về người và tài sản.

Tình trạng bạo hành trẻ em, bắt cóc trẻ em để tống tiền gây bức xúc, hoang mang xã hội trong thời gian gần đây, tình trạng một số tổ chức, cá nhân lợi dụng công tác nhân đạo, từ thiện để trục lợi.

Bên cạnh đó là tình trạng người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục gia tăng; hiện tượng trục lợi quỹ bảo hiểm thất nghiệp ngày càng trở nên phổ biến; tình trạng công nhân ngừng việc tập thể vẫn còn tiếp diễn...

Tình hình cháy nổ tại khu dân cư có mật độ người ở cao vẫn còn tiếp diễn, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản.

Đặc biệt là vụ việc liên quan đến cháy chung cư mini ở Khương Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội) làm 56 người tử vong và 37 người bị thương, đang được cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, thanh tra để xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan…

Nhiều bộ, ngành trả lời kiến nghị cử tri chưa đảm bảo thời hạn

Về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV, trưởng Ban Dân nguyện nêu rõ thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đã có 2.765 kiến nghị được tổng hợp chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Đến nay, 2.474 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời, đạt tỉ lệ 89,5%.

Qua giám sát cho thấy có một số tồn tại, hạn chế trong công tác tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri và việc giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri cần được các cơ quan có giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Trong đó, việc gửi báo cáo tổng hợp kiến nghị cử tri của một số đoàn đại biểu Quốc hội chưa đảm bảo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật; có kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương vẫn được tập hợp chuyển lên yêu cầu các cơ quan ở trung ương giải quyết.

Việc giải quyết, trả lời cử tri của một số bộ, ngành chưa đảm bảo thời hạn như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Công Thương; Bộ Lao động - Thương binh và xã hội; Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Y tế...

Thời gian tới, Ban Dân nguyện đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành khẩn trương giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời cử tri.

Giải trình sau đó, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết trước và sau kỳ họp thứ 5, bộ nhận được 224 kiến nghị của cử tri và đến nay đã trả lời đủ 100%.

"Báo cáo nêu có kiến nghị trả lời chậm 1 - 2 tuần thì liên quan lĩnh vực y tế còn phải có ý kiến của các bộ, ngành, đơn vị trong bộ nên cần thời gian tổng hợp. Chúng tôi sẽ cố gắng khắc phục trong thời gian tới để các kiến nghị trả lời đảm bảo nội dung, thời gian", bà Lan nêu.

Chính phủ báo cáo Quốc hội thông tin mới nhất thực hiện dự án hồ Ka PétChính phủ báo cáo Quốc hội thông tin mới nhất thực hiện dự án hồ Ka Pét

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng đã ký báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện dự án hồ Ka Pét (Bình Thuận).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên