15/06/2017 16:24 GMT+7

Xác chết la liệt trong thành phố Marawi của Philippines

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Những người dân chạy thoát khỏi thành phố Marawi trên đảo Mindanao kể lại rằng đã thấy hàng trăm xác chết bên trong khu vực chiến sự. 

Nhân viên cứu hộ tổ chức chôn cất cho một nạn nhân xấu số tại Marawi - Ảnh: Reuters
Nhân viên cứu hộ tổ chức chôn cất cho một nạn nhân xấu số tại Marawi - Ảnh: Reuters

Đã hơn ba tuần kể từ khi nổ ra chiến sự giữa nhóm khủng bố Maute và quân đội Philippines tại thành phố Marawi. Bất chấp nỗ lực và những tuyên bố đầy quyết tâm của quân đội, các tay súng nhóm khủng bố Maute vẫn cố thủ bên trong thành phố.

Máu, chết chóc, sự hoảng loạn đã không còn là điều mới mẻ ở thành phố đông người Hồi giáo này. Nhưng những tiết lộ trong ngày 15-6 của người dân trốn chạy từ thành phố đã khiến nhiều người bị sốc, hoang mang trước thông tin từ chính phủ về mức độ thiệt hại.

"Xác chết nằm khắp nơi trong thành phố. Gần 100 cái xác đã được nhìn thấy tại các khu vực hai phe đụng độ", Zia Alonto Adiong - một chính trị gia tại Marawi nói với hãng tin Reuters.

Là người tham gia giải cứu những dân thường bị mắc kẹt, ông Adiong khẳng định đã được người dân kể về những điều họ tận mắt thấy tai nghe sâu bên trong thành phố.

Hiện phía quân đội tuyên bố có 290 người thiệt mạng, gồm 206 tay súng Maute, 58 binh sĩ và 29 thường dân. Người phát ngôn quân đội Philippines, ông Jo-Ar Herrera cho biết đang chuẩn bị khép chặt vòng vây và đánh thọc sâu vào trung tâm thương mại của Marawi, nơi các phần tử Maute đang ẩn náu.

"Chúng tôi sẽ kết thúc cuộc chiến này càng sớm càng tốt. Các chỉ huy chiến thuật của quân đội đã nỗ lực hết mình", ông Jo-Ar Herrera tuyên bố.

Tuy nhiên, theo Reuters, các tay súng Maute vẫn chiếm ưu thế, thậm chí trong một số vụ đụng độ còn tỏ ra vượt trội hơn quân chính phủ. Khoảng 200 tay súng vẫn còn bên trong thành phố, nhiều tên trong số này nấp trong các tòa nhà hay điểm cao để bắn tỉa.

Trong khi đó, bất chấp được tăng viện xe bọc thép cùng máy bay trực thăng yểm trợ trên không, quân đội Philippines đang tỏ ra yếu thế trong môi trường tác chiến đô thị.

Những hình ảnh lan nhanh trên mạng xã hội cho thấy binh sĩ Philippines phải gia cố xe bọc thép bằng các cánh cửa gỗ hay ván ép.

Có bằng chứng cho thấy bọn khủng bố cực đoan Maute đã được trang bị súng chống tăng. Nhiều cư dân mạng xã hội thú nhận họ không khỏi rùng mình khi nghĩ tới cảnh những chiếc xe bọc thép ốp gỗ của quân đội Philippines đối mặt với các khẩu súng chống tăng của quân khủng bố.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm và trao quà cho các binh sĩ bị thương trong khi chiến đấu với khủng bố Maute tại Marawi - Ảnh: Reuters
Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte thăm và trao quà cho các binh sĩ bị thương trong khi chiến đấu với khủng bố Maute tại Marawi - Ảnh: Reuters

 

Khói bốc lên sau đợt không kích bằng rocket của trực thăng quân đội Philippines vào vị trí nghi có khủng bố Maute ngày 14-6 - Ảnh: Retuers
Khói bốc lên sau đợt không kích bằng rocket của trực thăng quân đội Philippines vào vị trí nghi có khủng bố Maute ngày 14-6 - Ảnh: Reuters
Xe thiết giáp bọc gỗ của quân đội Philippines trên đường phố Marawi ngày 14-6. Dòng chữ phía trước xe có nghĩa:
Xe thiết giáp bọc ván gỗ của quân đội Philippines trên đường phố Marawi ngày 14-6. Dòng chữ phía trước xe có nghĩa: "Áo giáp của Chúa" - Ảnh: Reuters

 

Binh sĩ Philippines ngồi sau một xe bọc thép được gia cố sơ sài bằng gỗ và ống thép trên đường phố Marawi - Ảnh: Reuters

Binh sĩ Philippines ngồi sau một xe bọc thép được gia cố sơ sài bằng ván gỗ và ống thép trên đường phố Marawi - Ảnh: Reuters
Cận cảnh xe bọc thép ốp gỗ của quân đội Philippines - Ảnh: Facebook
Cận cảnh xe bọc thép ốp ván gỗ của quân đội Philippines. Đối mặt với sự chỉ trích, các xe bọc thép sau đó đã được gia cố bằng ống thép - Ảnh: Facebook
Các tay súng Maute vẫn còn cố thủ và chiếm nhiều điểm cao bên trong thành phố Marawi - Ảnh: Reuters
Các tay súng Maute vẫn còn cố thủ và chiếm nhiều điểm cao bên trong thành phố Marawi - Ảnh: Reuters
Một phần tử Maute được trang bị súng không giật M67 90mm, cùng trái đạn xuyên giáp nổ lõm (HEAT) tại thành phố Marawi - Ảnh: Facebook
Một phần tử Maute được trang bị súng không giật M67 90mm, cùng trái đạn xuyên giáp nổ lõm (HEAT) tại thành phố Marawi - Ảnh: Facebook
BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên