21/09/2013 04:50 GMT+7

Bệnh nhi tử vong sau tiêm kháng sinh viêm phổi

THÂN HOÀNG - L.ANH
THÂN HOÀNG - L.ANH

TT - Ngày 20-9, bệnh nhân Phạm Khánh Nhi (5 tuổi, ngụ tại phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, Hải Phòng) đã tử vong sau khi được các bác sĩ tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng - Nhi Đức tiêm kháng sinh điều trị viêm phổi.

Giải thích với báo chí, ông Nguyễn Tuấn Tú, phó giám đốc Bệnh viện trẻ em Hải Phòng - Nhi Đức, cho biết bước đầu kết luận sơ bộ cháu Nhi tử vong do sốc phản vệ sau khi tiêm kháng sinh Cefotaxim. Về việc người nhà phản ảnh bác sĩ tắc trách trong quá trình xử lý sốc phản vệ cho bệnh nhân, ông Tú khẳng định “nếu đúng có việc bác sĩ tắc trách chúng tôi sẽ tiến hành xử lý trách nhiệm cá nhân và tập thể có liên quan”.

* Cùng ngày, Bộ Y tế cho biết có văn bản gửi Bộ Công an đề nghị nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng sớm xác định nguyên nhân ba trẻ tử vong sau tiêm văcxin ngừa viêm gan B ngày 20-7-2013 và công bố rộng rãi. Theo thông tin từ Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cùng ngày, kết luận vụ tai biến sau tiêm khác thường nhất trong lịch sử chương trình tiêm chủng này sẽ được công bố trong vài ngày tới.

------------------------------------

* Tin bài liên quan:

Kết luận vụ trẻ tử vong sau tiêm văcxin3 trẻ tử vong sau tiêm văcxin viêm gan B do sốc phản vệSẽ xem xét lại lịch tiêm văcxin viêm gan BGia đình 3 trẻ chết sau tiêm văcxin kêu cứuBệnh nhi tử vong sau tiêm kháng sinh, người nhà bức xúc

THÂN HOÀNG - L.ANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên