08/01/2024 06:21 GMT+7

Tin tức thế giới ngày 8-1: Đài Al Jazeera lên án Israel tấn công làm 2 nhà báo thiệt mạng

Israel bị tố không kích làm 2 nhà báo tự do thiệt mạng; Ngoại trưởng Mỹ cảnh báo xung đột ở Gaza lan rộng ở Trung Đông; Quốc hội Mỹ đạt thỏa thuận cho các khoản chi hàng đầu... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8-1.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Ông Blinken đang trong chuyến đi Trung Đông kéo dài một tuần nhằm xoa dịu căng thẳng trên khắp khu vực - Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gặp Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim Bin Hamad Al Thani. Ông Blinken đang trong chuyến đi Trung Đông kéo dài một tuần nhằm xoa dịu căng thẳng trên khắp khu vực - Ảnh: REUTERS

Xung đột Israel - Hamas

Israel bị tố không kích làm hai nhà báo Palestine thiệt mạng

Hãng tin Reuters dẫn lời các quan chức địa phương và hiệp hội nhà báo ở Gaza cho biết một cuộc không kích của Israel vào gần một chiếc ô tô ở Rafah, miền nam Gaza trong ngày 7-1 đã khiến 2 nhà báo người Palestine đang ra ngoài đi đưa tin thiệt mạng.

Hai nhà báo tự do là Hamza Al-Dahdouh (từng làm tự do cho Đài Al Jazeera) và Mustafa Thuraya. Trong đó, nhà báo Hamza Al-Dahdouh là con trai của nhà báo Wael Al-Dahdouh, trưởng văn phòng Al Jazeera ở thành phố Gaza.

Một nhà báo thứ ba tên Hazem Rajab bị thương.

Đài Al Jazeera đã lên án vụ việc này và cho rằng đây là cuộc tấn công có chủ ý, kêu gọi Tòa án Hình sự quốc tế, các chính phủ, các tổ chức nhân quyền và Liên Hiệp Quốc buộc Israel phải chịu trách nhiệm về vụ việc. Họ cũng yêu cầu chấm dứt việc nhắm mục tiêu vào các nhà báo.

Tuyên bố từ quân đội Israel cho biết một máy bay của Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) "đã xác định và tấn công một kẻ khủng bố điều khiển một chiếc máy bay gây ra mối đe dọa cho IDF".

"Chúng tôi biết thông tin rằng trong cuộc không kích, hai nghi phạm khác đi cùng xe với kẻ khủng bố cũng bị đánh trúng", tuyên bố nêu.

Xe tăng Israel trở về từ Gaza - Ảnh: REUTERS

Xe tăng Israel trở về từ Gaza - Ảnh: REUTERS

Từ Qatar, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết vụ tấn công trên là "một thảm kịch không thể tưởng tượng được", và ông vô cùng lấy làm tiếc về sự mất mát của gia đình nhà báo Al-Dahdouh.

Kể từ khi cuộc xung đột Israel - Hamas nổ ra vào hôm 7-10 và tính đến ngày 7-1, Ủy ban Bảo vệ nhà báo cho biết đã có 77 nhà báo và nhân viên truyền thông thiệt mạng, trong đó có 70 người Palestine, 4 người Israel và 3 người Lebanon.

Mỹ cảnh báo xung đột ở Gaza lan rộng khắp khu vực

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đang có chuyến thăm kéo dài một tuần đến nhiều nước Trung Đông.

"Đây là thời điểm căng thẳng sâu sắc với khu vực. Đây (xung đột ở Gaza) là một cuộc xung đột có thể dễ dàng lan rộng, gây ra nhiều bất an và đau khổ hơn", ông Blinken phát biểu trong cuộc họp báo tại Doha, Qatar.

Ông Blinken đã có các cuộc gặp với Quốc vương Jordan Abdullah ở thủ đô Amman, Tiểu vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani và Thủ tướng Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani. Ngoại trưởng Mỹ sau đó cho biết Washington phản đối bất kỳ hành động cưỡng bức di dời người Palestine nào ở Bờ Tây và Gaza.

"Người dân Palestine phải được trở về nhà ngay khi điều kiện cho phép", ông Blinken nói.

Họ cũng đã thảo luận về những nỗ lực nhằm giải thoát các con tin mà Hamas nắm giữ, sau khi thỏa thuận do Qatar làm trung gian bị phá vỡ - điều mà thủ tướng Qatar cho rằng đã bị ảnh hưởng sau vụ sát hại một lãnh đạo hàng đầu của Hamas gần đây.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết trước đó, ông Blinken cũng định thúc đẩy các quốc gia Hồi giáo còn do dự ở Trung Đông chuẩn bị đóng vai trò trong việc tái thiết, quản lý và an ninh ở Gaza, trong trường hợp Israel loại bỏ Hamas.

Các nhóm đoàn kết với người Palestine tổ chức cuộc tuần hành tại Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 7-1 - Ảnh: REUTERS

Các nhóm đoàn kết với người Palestine tổ chức cuộc tuần hành tại Copenhagen, Đan Mạch vào ngày 7-1 - Ảnh: REUTERS

Trong một thông cáo, Quốc vương Abdullah của Jordan kêu gọi ông Blinken sử dụng ảnh hưởng của Washington với Israel để thúc ép nước này ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời cảnh báo về "những hậu quả thảm khốc" của chiến dịch quân sự vẫn đang được Israel tiến hành.

Miền trung Gaza là tâm điểm của cuộc tấn công trên bộ và trên không của Israel trong 2 tuần qua. Người dân tại đây cho biết xe tăng đã pháo kích vào phía đông, các vụ nổ làm sáng rực bầu trời vào đêm 7-1.

Ở miền nam, các cuộc không kích của Tel Aviv cũng giội xuống Khan Younis và Rafah.

Các quan chức y tế Palestine cho biết cuộc tấn công của Israel cho đến nay đã giết chết 22.835 người Palestine ở Gaza.

Ngoại trưởng Đức kêu gọi giảm bớt chiến dịch quân sự ở Gaza

Theo Hãng tin Reuters, Đức là một trong những quốc gia ủng hộ Israel kiên định nhất kể từ khi bắt đầu xung đột với Hamas, nhưng Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock cảnh báo rằng an ninh của Israel còn phụ thuộc vào việc hạn chế thương vong của dân thường.

Bà Baerbock, đang có chuyến thăm đến Jerusalem, nói: "Ngày càng rõ ràng rằng quân đội Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ dân thường ở Gaza. Họ phải tìm cách chống lại Hamas mà không làm tổn hại đến số lượng lớn người Palestine".

Dù vậy, bà tái khẳng định sự ủng hộ mạnh mẽ của Berlin dành cho Tel Aviv.

Mỹ công bố thỏa thuận chi tiêu hàng đầu cho năm tài chính 2024

Hãng tin Reuters dẫn lời Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson cho biết các lãnh đạo Quốc hội Mỹ hôm 7-1 đã nhất trí khoản 1,6 nghìn tỉ USD chi tiêu liên bang hàng đầu cho năm tài chính 2024. Thỏa thuận nhằm ngăn chặn việc Chính phủ Mỹ một lần nữa đóng cửa vào cuối tháng này.

Các khoản chi hàng đầu bao gồm 886 tỉ USD cho quốc phòng và 704 tỉ USD cho các khoản chi phi quốc phòng. Tháng 12-2023, Quốc hội đã thông qua khoản chi quốc phòng và Tổng thống Joe Biden ký thành luật.

Khi trở lại sau kỳ nghỉ lễ vào hôm nay 8-1, các nhà lập pháp Mỹ sẽ thảo luận sâu về việc phân bổ các khoản chi cho các cơ quan của chính phủ trong năm tài chính 2024. Hạn chót Quốc hội thông qua dự luật là 19-1.

Trong một tuyên bố chung, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho biết khoản chi phi quốc phòng sẽ "bảo vệ các ưu tiên quan trọng trong nước như phúc lợi cho cựu chiến binh, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng" khỏi việc bị cắt giảm như mong muốn của một số đảng viên Cộng hòa.

Tuy nhiên, có một số bất đồng về những gì họ đã đồng ý. Ông Chuck Schumer trong một tuyên bố riêng cho biết con số chi tiêu phi quốc phòng sẽ là 772,8 tỉ USD.

Ukraine tố Nga bắn tên lửa S-300 gần biên giới

Thị trưởng Ihor Terekhov cho biết thành phố Kharkov của Ukraine đã thoát khỏi cuộc tấn công bằng tên lửa Nga vào hôm 7-1.

"Nó (tên lửa) rơi xuống gần các khu dân cư ở một quận của thành phố. Thông tin sơ bộ cho thấy không có thiệt hại hay thương vong", ông Terekhov viết trên Telegram.

Trước đó, trong một bài đăng, ông nói rằng Kharkov đang bị tấn công bằng tên lửa và người ta đã nghe thấy một số vụ nổ.

Ông Ohleh Syniehubov, thống đốc vùng Kharkov, viết trên Telegram rằng tên lửa S-300 của Nga đã tấn công thành phố Kharkov hai lần. Các cuộc tấn công cũng được ghi nhận ở vùng Vivchansk gần đó, chưa có thương vong nào được báo cáo.

Kharkov và Vovchansk nằm sát biên giới gần Belgorod ở Nga. Matxcơva đã tuyên bố sẽ tấn công đáp trả các cuộc không kích gần đây của Kiev vào Belgorod.

Cô bé chăn dê

Bé gái Bibi, 14 tuổi, ngồi cùng với đàn dê của gia đình giữa sương mù buổi sáng ở ngoại ô thành phố Peshawar, Pakistan ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

Bé gái Bibi, 14 tuổi, ngồi cùng với đàn dê của gia đình giữa sương mù buổi sáng ở ngoại ô thành phố Peshawar, Pakistan ngày 5-1 - Ảnh: REUTERS

Tin tức thế giới 7-1: Thụy Điển sắp vào NATO; Israel diệt chỉ huy Hamas ở Bắc GazaTin tức thế giới 7-1: Thụy Điển sắp vào NATO; Israel diệt chỉ huy Hamas ở Bắc Gaza

Israel tuyên bố tiêu diệt được chỉ huy Hamas ở phía Bắc Gaza; Thụy Điển có thể gia nhập NATO trong vài tuần tới; Nga bị tố tấn công khiến hàng chục dân thường thiệt mạng... là những tin tức thế giới đáng chú ý sáng 7-1.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên