02/01/2024 16:36 GMT+7

Ông Putin tuyên bố tấn công trả đũa Ukraine vụ Belgorod

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố sẽ tấn công Ukraine, để trả đũa vụ Kiev không kích thành phố Belgorod khiến hơn 130 người thương vong.

Một góc thành phố Belgorod, phía tây nước Nga, hoang tàn sau vụ không kích hôm 30-12-2023 - Ảnh: RIA NOVOSTI

Một góc thành phố Belgorod, phía tây nước Nga, hoang tàn sau vụ không kích hôm 30-12-2023 - Ảnh: RIA NOVOSTI

Nga sẽ tăng cường tấn công vào Ukraine

Theo Hãng thông tấn Ukrinform, Lực lượng không quân Ukraine cho biết các hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ toàn bộ drone của Nga trong ngày 1-1.

Tuy nhiên, phía Kiev cho rằng Ukraine còn đang đối mặt mối đe dọa đến từ tên lửa hành trình được phóng từ máy bay Tu-95MS của Nga.

“Tổng cộng có 16 máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS đang bay trên không” - quân đội Ukraine thông báo sáng 2-1.

Trước đó, Không quân Ukraine báo cáo chín chiếc Tu-95MS có khả năng mang tên lửa hành trình đã cất cánh tại sân bay Olenya, vùng Murmansk (Nga).

Hãng thông tấn RIA (Nga) cho biết trong buổi ghé thăm các binh sĩ tham gia chiến dịch quân sự ở Ukraine tại Bệnh viện quân y A.A.Vishnevsky ngày 1-1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gọi vụ tấn công này là cuộc tấn công khủng bố có mục tiêu nhằm vào dân thường.

Tổng thống Nga cũng tuyên bố sẽ tấn công Ukraine để trả đũa vụ tấn công thành phố Belgorod.

“Chúng tôi tấn công bằng vũ khí có độ chính xác cao, nhắm vào những trung tâm chỉ huy, những nơi quân nhân, lính đánh thuê tập trung và các cơ sở quân sự” - ông Putin tuyên bố.

Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cho biết quân đội nước này đã tấn công một nhà máy sản xuất máy bay không người lái (drone) ở gần thành phố Chuguev, vùng Kharkov.

Trước đó, hôm 31-12-2023, Matxcơva đã tấn công các mục tiêu quân sự ở vùng Kharkov, để đáp trả vụ Ukraine tấn công thành phố Belgorod.

Vụ tấn công thành phố Belgorod mà Nga cáo buộc Ukraine thực hiện ngày 30-12-2023 đã khiến ít nhất 25 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em, và 109 người bị thương.

Thống đốc vùng Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết người thân của các nạn nhân thiệt mạng sẽ được gửi 3 triệu rúp (gần 34.000 USD), trong khi các nạn nhân bị thương sẽ nhận được 500.000 rúp (5.600 USD).

Ukraine tưởng niệm các nạn nhân ở Kiev 

Theo Đài CNN, giới chức Ukraine tuyên bố lấy ngày đầu tiên của năm 2024 làm ngày tưởng niệm các nạn nhân thương vong trong vụ Nga tấn công thủ đô Kiev hôm 29-12-2023.

Tính đến ngày 2-1, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công thủ đô Kiev đã tăng lên 29 người, 30 người bị thương.

Trả lời Đài CNN, quân đội Ukraine gọi đây là cuộc không kích lớn nhất với số lượng drone và tên lửa nhiều chưa từng có, nhắm vào các mục tiêu trên khắp lãnh thổ Ukraine kể từ khi chiến sự bùng nổ hồi tháng 2-2022.

Cũng theo CNN, ít nhất 52 người thiệt mạng trên khắp Ukraine trong đợt không kích của Nga hôm 29-12-2023.

Hôm 1-1, Bộ tư lệnh Không quân Ukraine cho biết Matxcơva đã tiến hành cuộc không kích lớn kỷ lục, với hơn 90 drone Shahed trong đêm giao thừa.

Ngoài ra, phía Kiev còn cáo buộc cuộc pháo kích của Nga trong ngày đầu tiên của năm mới (1-1) đã khiến ít nhất 5 người chết, 22 người bị thương.

Ukraine và phương Tây vững tin Nga đang thiệt hại nặngUkraine và phương Tây vững tin Nga đang thiệt hại nặng

Theo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, những nhận xét cho rằng Nga sẽ thắng Ukraine chỉ là một loại “cảm giác”, không dựa trên thực tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên