11/02/2024 07:54 GMT+7

Tin tức thế giới 11-2: Nghĩa vụ quân sự bắt buộc ở Myanmar; Chốt 4 ứng viên bầu cử tổng thống Nga

Myanmar quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc với tất cả thanh niên nam nữ; 4 ứng viên bầu cử tổng thống Nga đều là người ủng hộ cuộc chiến ở Ukraine; Vua Charles của Anh lần đầu lên tiếng từ khi bị ung thư... là các tin tức đáng chú ý nhất sáng 11-2.

Người dân chạy trốn khỏi Myanmar để tránh xung đột. Họ mang theo đồ đạc đi qua cây cầu nối Myanmar và Ấn Độ tại bang Mizoram, phía Đông Bắc Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

Người dân chạy trốn khỏi Myanmar để tránh xung đột. Họ mang theo đồ đạc đi qua cây cầu nối Myanmar và Ấn Độ tại bang Mizoram, phía Đông Bắc Ấn Độ - Ảnh: REUTERS

* Myanmar quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc với tất cả thanh niên nam nữ. Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết chính quyền quân sự của nước này đã quy định nghĩa vụ quân sự bắt buộc đối với tất cả thanh niên nam nữ, trong bối cảnh nỗ lực ngăn chặn các lực lượng nổi dậy có vũ trang đấu tranh giành quyền tự trị ở nhiều vùng khác nhau của đất nước.

Tất cả nam giới từ 18-35 tuổi và nữ giới từ 18-27 tuổi phải phục vụ tối đa 2 năm, trong khi các chuyên gia như bác sĩ tối đa 45 tuổi phải phục vụ tối đa 3 năm. Truyền thông nhà nước Myanmar cho biết nghĩa vụ quân sự có thể được kéo dài tổng cộng 5 năm trong tình trạng khẩn cấp hiện tại.

Myanmar chìm trong hỗn loạn kể từ khi quân đội nắm quyền, lật đổ chính phủ dân cử trong cuộc đảo chính năm 2021.

Kể từ tháng 10, quân đội Myanmar đã bị tổn thất về nhân sự trong khi chiến đấu với liên minh gồm ba nhóm nổi dậy dân tộc thiểu số. Đây là thách thức lớn nhất mà quân đội phải đối mặt kể từ lần đầu tiên lên nắm quyền ở thuộc địa cũ của Anh vào năm 1962.

Các nhà phân tích cho biết quân đội Myanmar đang gặp khó khăn trong việc chiêu mộ binh lính và đã bắt đầu buộc những người không tham gia chiến đấu ra tiền tuyến.

* Chốt 4 ứng viên bầu cử Nga. Hãng tin TASS cho hay danh sách các ứng viên tham gia bầu cử Nga vào tháng 3 bao gồm Tổng thống Putin và 3 chính trị gia đều ủng hộ cuộc chiến của Matxcơva ở Ukraine.

Danh sách này không bao gồm ứng cử viên phản chiến Boris Nadezhdin sau khi Ủy ban Bầu cử trung ương (CEC) cấm ông này tranh cử, với lý do họ đã tìm thấy sai sót trong việc thu thập chữ ký cần thiết để tham gia ứng cử.

3 ứng viên tham gia ứng cử cùng ông Putin bao gồm: Vladislav Davankov, phó chủ tịch Duma Nga; Leonid Slutsky, lãnh đạo Đảng Dân chủ tự do (LDPR) theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan trung thành với Điện Kremlin; và ứng cử viên của Đảng Cộng sản, Nikolai Kharitonov.

Tổng thống Putin, 71 tuổi, đã chọn tranh cử với tư cách độc lập thay vì là ứng cử viên của Đảng Nước Nga thống nhất cầm quyền. Ông Putin được cho là sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong cuộc bỏ phiếu vào tháng tới.

Vua Charles của Anh rời bệnh viện ở London, ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

Vua Charles của Anh rời bệnh viện ở London, ngày 29-1 - Ảnh: REUTERS

* Vua Charles cảm ơn những lời chúc phúc. Vua Charles của Anh đã bày tỏ lòng biết ơn đến những người chúc phúc cho ông sau khi ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

"Tôi muốn bày tỏ lời cảm ơn chân thành nhất tới những tin nhắn ủng hộ và những lời chúc tốt đẹp mà tôi đã nhận được trong ngày này", Hãng tin Reuters dẫn lời Vua Charles ngày 10-2. "Tất cả những ai bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư đều biết, những suy nghĩ tử tế như vậy là niềm an ủi và khích lệ lớn nhất".

Trước đó, Điện Buckingham thông báo Vua Charles, 75 tuổi, mắc ung thư sau chưa đầy 18 tháng trị vì. Điện Buckingham không đưa ra bất kỳ chi tiết nào về tình trạng của ông ngoài việc nói rằng đó không phải là ung thư tuyến tiền liệt.

* Công tố viên Ukraine thiệt mạng trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) ở Kharkov. 

Nữ công tố viên này tên Putyatina, 35 tuổi, đang nghỉ thai sản và làm việc tại Kharkov từ tháng 6-2012. Cô có 3 con gồm Oleksiy, 7 tuổi; Mykhailo, 3 tuổi và Pavlo 10 tháng tuổi.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói trong bài phát biểu ngày 10-2 rằng "những kẻ khủng bố Nga" sẽ phải chịu trách nhiệm. Ông nói: "Cần lưu ý rằng trong lịch sử, thủ phạm của những vụ giết người như vậy sẽ bị trừng phạt".

Lực lượng không quân Ukraine cho biết lực lượng phòng không và các nhóm săn UAV cơ động đã bắn hạ 23 trong số 31 UAV do Nga phóng nhằm vào các khu vực Kharkov và Odessa ở phía Nam.

Tại Kharkov, thống đốc Oleh Synehubov cho biết một số máy bay không người lái đã tấn công kho dầu khiến nhiên liệu bị rò rỉ. Lực lượng cứu hỏa và cứu hộ đã làm việc suốt đêm cho tới rạng sáng 11-2 để dập tắt đám cháy và dọn dẹp đống đổ nát.

Ông Zelensky cho biết trong bài phát biểu của mình rằng 4 người đã được giải cứu và hàng chục người đã được sơ tán.

Kharkov thường xuyên bị tấn công kể từ khi chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga bắt đầu vào tháng 2-2022 và thường xuyên là mục tiêu tấn công của Nga trong những tuần gần đây.

Ông Zelensky chụp hình cùng dàn quan chức quân đội mới bổ nhiệm tại Kiev, Ukraine, ngày 10-2 - Ảnh: REUTERS

Ông Zelensky chụp hình cùng dàn quan chức quân đội mới bổ nhiệm tại Kiev, Ukraine, ngày 10-2 - Ảnh: REUTERS

* Ông Zelensky bổ nhiệm 5 quan chức quân sự cấp cao. Sau khi Ukraine có tổng tư lệnh mới, đại tướng Oleksandr Syrsky, nước này đã có thêm dàn lãnh đạo quân sự mới.

Với tư cách là phó tham mưu trưởng dưới quyền ông Syrsky, đại tá Vadym Sukharevskyi sẽ phụ trách các hệ thống không người lái và phát triển việc sử dụng máy bay không người lái. Đại tá Andry Lebedenko sẽ tập trung vào đổi mới công nghệ của quân đội và các hệ thống chiến đấu.

Ông Zelensky cũng đã phê chuẩn đề cử ba thiếu tướng làm phó tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine, gồm: Volodymyr Horbatyuk, người sẽ điều hành các hoạt động và quản lý; Oleksy Shevchenko, phụ trách hậu cần, và Mykhailo Drapaty phụ trách huấn luyện.

Tuần trước, ông Syrsky, trước đây là chỉ huy lực lượng mặt đất, đã được thăng chức làm tổng tư lệnh lực lượng vũ trang 800.000 người của Ukraine.

Tin tức thế giới 10-2: Ông Putin nổi trên mạng phương Tây; Đức sốt ruột vì Quốc hội MỹTin tức thế giới 10-2: Ông Putin nổi trên mạng phương Tây; Đức sốt ruột vì Quốc hội Mỹ

Ông Putin 'hot' trên mạng xã hội phương Tây; Thủ tướng Đức hối thúc Mỹ viện trợ cho Ukraine; Kiev thay tướng giữa dòng; Mỹ và Philippines tuần tra chung trên Biển Đông... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 10-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên