08/02/2024 07:12 GMT+7

Tin tức thế giới 8-2: Thủ tướng Israel gọi đề xuất ngừng bắn của Hamas là 'ảo tưởng'

Thủ tướng Israel bác đề xuất ngừng bắn của Hamas, nhưng Mỹ tin vẫn có cơ hội cho thỏa thuận ngừng bắn; Quốc hội Triều Tiên bỏ phiếu hủy mọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc... là những tin tức thế giới đáng chú ý ngày 8-2.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu - Ảnh: REUTERS

Xung đột Israel - Hamas

* Thủ tướng Israel bác đề xuất ngừng bắn của Hamas. Theo Hãng tin Reuters, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 7-2 đã bác đề xuất ngừng bắn và trả tự do cho tất cả các con tin ở Gaza của lực lượng Hamas.

Hamas trước đó đã đưa ra đề xuất về lệnh ngừng bắn kéo dài 4,5 tháng và lực lượng này sẽ trả tự do cho tất cả các con tin ở Gaza, đổi lại lực lượng Israel sẽ rút khỏi Gaza và sẽ đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc chiến.

Thủ tướng Israel gọi các yêu cầu của Hamas là "ảo tưởng" và nhấn mạnh Tel Aviv không có lựa chọn nào khác ngoài việc khiến Hamas sụp đổ.

"Áp lực quân sự tiếp tục là điều kiện cần thiết để phóng thích các con tin" - ông Netanyahu nói.

Quan chức cấp cao có tên Sami Abu Zuhri của Hamas nhận xét phát biểu của ông Nentanyahu là "sự dũng cảm chính trị" và cho thấy ý định của nhà lãnh đạo Israel là theo đuổi xung đột hơn nữa trong khu vực.

Một quan chức khác của Hamas có tên Osama Hamdan cho biết một phái đoàn Hamas do quan chức cấp cao của Hamas là Khalil Al-Hayya dẫn đầu sẽ tới Cairo vào ngày 8-2 để đàm phán ngừng bắn với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar.

* Ngoại trưởng Mỹ nói thỏa thuận ngừng bắn vẫn có thể tiến triển. Theo Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, có những điều rõ ràng không có triển vọng trở thành hiện thực trong các yêu cầu của Hamas, dù ông không nêu rõ những điều đó là gì.

"Nhưng chúng tôi cũng thấy có cơ hội theo đuổi các cuộc đàm phán, để xem liệu chúng tôi có đạt được thỏa thuận hay không. Đó là những gì chúng tôi dự định làm" - ông Blinken, trong chuyến thăm đến Trung Đông, nói trong một cuộc họp báo vào tối 7-2 tại Tel Aviv (Israel).

Các con tin được Hamas trả tự do tham gia một cuộc họp báo của Diễn đàn Gia đình của con tin và những người mất tích tại Tel Aviv, Israel ngày 7-2 - Ảnh: REUTERS

Các con tin được Hamas trả tự do tham gia một cuộc họp báo của Diễn đàn Gia đình của con tin và những người mất tích tại Tel Aviv, Israel ngày 7-2 - Ảnh: REUTERS

* Chỉ huy lực lượng Kataib Hezbollah thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ ở Baghdad. Quân đội Mỹ cho biết một chỉ huy của nhóm Kataib Hezbollah được Iran hậu thuẫn ở Iraq đã thiệt mạng trong cuộc tấn công của Mỹ hôm 7-2.

"Các lực lượng (Mỹ) đã tiến hành một cuộc tấn công đơn phương ở Iraq để đáp trả các cuộc tấn công vào quân nhân Mỹ, giết chết một chỉ huy Kataib Hezbollah chịu trách nhiệm trực tiếp lên kế hoạch và tham gia các cuộc tấn công vào lực lượng Mỹ trong khu vực" - quân đội Mỹ nêu trong thông báo, đồng thời cho biết không có thương vong về dân sự.

Hai nguồn tin an ninh không nêu tên nói với Reuters rằng chỉ huy thiệt mạng của Kataib Hezbollah có tên Abu Baqir al-Saadi

Trước đó Mỹ đã cáo buộc nhóm này có vai trò trong cuộc tấn công bằng drone gần biên giới Jordan - Syria, khiến 3 lính Mỹ thiệt mạng.

Iraq và Syria đã chứng kiến các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng gần như hằng ngày giữa các lực lượng vũ trang được cho là do Iran hậu thuẫn và lực lượng Mỹ đồn trú trong khu vực, kể từ khi cuộc xung đột ở Gaza bắt đầu vào tháng 10-2023.

Triều Tiên hủy mọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc

Theo Hãng thông tấn Triều Tiên (KCNA) ngày 8-2, Hội đồng nhân dân tối cao Triều Tiên (Quốc hội Triều Tiên) đã bỏ phiếu hủy bỏ tất cả các thỏa thuận về thúc đẩy hợp tác kinh tế đã ký với Hàn Quốc.

Quốc hội Triều Tiên cũng đã bỏ phiếu bãi bỏ các luật điều chỉnh quan hệ kinh tế với Seoul, bao gồm luật đặc biệt về hoạt động của dự án du lịch núi Kumgang. Các chuyến du lịch đến ngọn núi này là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế trong thời kỳ gắn kết giữa hai miền Triều Tiên vào đầu những năm 2000, thu hút gần 2 triệu du khách Hàn Quốc.

Khu du lịch này đã ngừng đón khách vào năm 2008, sau khi một du khách Hàn Quốc đi lạc vào khu vực bị cấm và bị lính Triều Tiên bắn chết.

KCNA cũng đưa tin vào hôm 7-2, nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã thăm các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm, đồng thời đưa ra hướng dẫn về việc hiện đại hóa các cơ sở này trong khuôn khổ thực hiện chính sách phát triển khu vực mới.

Nga chặn các đợt không kích của Ukraine ở Belgorod

Các quan chức Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của Nga đã chặn 2 đợt không kích của Ukraine hôm 7-2, phá hủy tổng cộng 12 rocket và máy bay không người lái ở khu vực Belgorod.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã sử dụng loại rocket Vampire do Czech sản xuất - loại rocket mà Matxcơva từng cáo buộc Ukraine đã sử dụng trong lần tấn công Belgorod vào cuối tháng 12-2023.

Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov báo cáo có hai người bị thương trong vụ việc, các cuộc tấn công đã làm hư hỏng cửa sổ, mái nhà và mặt tiền của một số ngôi nhà.

Ukraine chưa lên tiếng về vụ việc này.

Tin thế giới 7-2: Nga triệu đại sứ Israel; 31 con tin ở Dải Gaza đã chếtTin thế giới 7-2: Nga triệu đại sứ Israel; 31 con tin ở Dải Gaza đã chết

Israel nói 31 con tin ở Dải Gaza đã chết; Nga triệu đại sứ Israel vì chỉ trích Ngoại trưởng Lavrov; Công ty drone của Thổ Nhĩ Kỳ xây nhà máy ở Ukraine... là một số tin tức thế giới đáng chú ý ngày 7-2.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên